03/01/2011 02:03 GMT+7

Thiếu chỗ, giá cao

NH.B.
NH.B.

TT - Chỉ đơn giản là gửi chiếc xe vào khám bệnh hoặc thăm người thân nhưng nhiều người bệnh, thân nhân bệnh nhân đã phải tìm đến nhiều nơi mới gửi được xe. Đó là chưa kể giá giữ xe tại nhiều bãi giữ xe của bệnh viện và ngoài khuôn viên của bệnh viện cao hơn quy định.

9g40 sáng 16-12-2010, trước cổng Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, tôi thấy một bảng ghi “Bãi gửi xe cách 80m tại Nhà thiếu nhi Q.5”. Lúc này bãi xe tại Nhà thiếu nhi Q.5 đã đầy ắp xe. Một nhân viên đang gắn thẻ xe cho khách thông báo: “Hết chỗ cho xe tay ga rồi”. Tôi hỏi xem có thể gửi xe ở đâu được thì người đàn ông này đáp gọn lỏn: “Không biết!”. Giá giữ xe máy ở đây là 3.000 đồng/lượt.

Bãi gửi xe trên đường Đặng Thái Thân cũng hết chỗ. Bãi xe phía sau Bệnh viện Đại học Y dược cũng vậy dù giá giữ xe ở đây 5.000 đồng/xe máy.

eeYRxNvF.jpgPhóng to

Co.op Mart: 1.000 đồng/lượt xe máy

Ông Nguyễn Thành Nhân, phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết hiện nay giá thu tiền tại các hệ thống siêu thị Co.op Mart vẫn giữ nguyên 1.000 đồng/xe gắn máy (ảnh) và 500 đồng/xe đạp. Mức giá này được giữ cố định từ khi đưa vào siêu thị đầu tiên là Co.op Mart Cống Quỳnh từ năm 1996.

Đi khám bệnh gửi xe giá cao

Sáng 24-12, Trung tâm chẩn đoán y khoa Medic trưng biển “hết chỗ giữ xe”. Chỉ đợi thế, các nhà giữ xe tư nhân xung quanh trung tâm này “chặt” người bệnh 5.000 đồng/xe máy.

Người bệnh đến bệnh viện ngoài hành trình chờ khám bệnh, đợi lãnh thuốc... giờ lại cộng thêm nỗi bực mình là tìm chỗ gửi xe và khi nhận xe mới biết giá giữ xe quá cao nên dễ thông cảm cho sự bức xúc của họ.

Theo quyết định 245/2005/ QĐ-UBND TP.HCM có hiệu lực từ năm 2006, phí trông giữ xe máy tại bệnh viện là 1.000 đồng/lượt/ngày và 2.000 đồng/lượt/đêm. Thế nhưng theo khảo sát của chúng tôi, chỉ có một số bệnh viện như Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng 1... có giá giữ xe trong khuôn viên bệnh viện là 2.000 đồng/lượt xe máy/ngày, còn phần lớn giá giữ xe trong khuôn viên bệnh viện đã lên mức 3.000 đồng/lượt/ngày như Bệnh viện Răng hàm mặt, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Viện Răng hàm mặt, Bệnh viện Q.3, Bệnh viện Tai mũi họng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định... Giá giữ xe cao nhất trong khuôn viên bệnh viện mà chúng tôi ghi nhận được là Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Q.1 với giá 4.000 đồng/xe dù trên vé xe của các bệnh viện này có ghi rõ là 2.000 đồng/lượt.

3 tỉ đồng giữ xe/năm

Bác sĩ Trần Văn Thảo, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, thừa nhận đã nhiều lần Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận được thư phản ảnh của người dân về việc bãi xe của bệnh viện giữ xe với giá cao. Sau mỗi phản ảnh như thế, bệnh viện đều nhắc nhở nhà thầu phải lấy đúng giá 2.000 đồng/lượt xe máy/ngày theo đúng hợp đồng của bệnh viện với nhà thầu nhưng bãi giữ xe của bệnh viện này vẫn thu 4.000 đồng/lượt xe máy.

Bệnh viện khác thầu giá nào, bệnh viện tôi thầu giá đó!

Liên lạc với ông Lê Vĩnh Hoàng, giám đốc Bệnh viện Q.1, về việc tổ chức đấu thầu bãi giữ xe tại bệnh viện (giá 4.000 đồng/lượt xe máy) nhưng ông Hoàng từ chối cung cấp thông tin vì cho rằng đây là chuyện nội bộ của bệnh viện. Lần liên lạc sau đó thì ông trả lời: “Bệnh viện khác thầu giá nào thì bệnh viện tôi thầu giá đó”.

“Sao bệnh viện không có biện pháp mạnh tay hơn với nhà thầu giữ xe?”. Khi chúng tôi đặt vấn đề này, ông Thảo cho rằng khó có thể đưa ra một biện pháp mạnh tay hơn vì nhà thầu này đã bỏ ra hơn 1 tỉ đồng để xây dựng mới bãi giữ xe của bệnh viện. Chủ thầu giữ xe của Bệnh viện Nhi Đồng 2 là Vũ Minh Hải đã trúng thầu bãi giữ xe với giá 250 triệu đồng/tháng.

Theo ông Thảo, số tiền này được đưa vào kinh phí hoạt động của bệnh viện để mua sắm trang thiết bị, trả lương cho cán bộ công nhân viên... Như vậy, chỉ riêng tiền từ thầu bãi giữ xe, một năm Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thu được 3 tỉ đồng. Chính ông Thảo cũng thừa nhận giá thầu như vậy là hơi cao, nhưng bệnh viện tổ chức đấu thầu công khai nên người nào trả giá cao thì sẽ trúng thầu.

Trong khi đó, thầu Hải nói với Tuổi Trẻ: “Tôi biết tôi sai rồi”. Cũng theo ông này, mỗi ngày bãi giữ xe ở đây nhận 4.500 lượt xe máy/ngày, nhưng nếu Bệnh viện Nhi Đồng 2 không xem xét hạ giá thầu xuống mà bắt ông thu 2.000 đồng/ lượt thì ông sẽ bị lỗ.

Còn bãi xe của Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhận giữ khoảng 7.000 lượt xe mỗi ngày. Chúng tôi nhận thấy dù giữ với số lượng nhiều thế này nhưng nếu nhà thầu thu đúng theo giá quy định của UBND TP thì ngoài việc đóng tiền thầu cho bệnh viện sẽ không còn chi phí để trả lương cho nhân viên giữ xe, đóng thuế kinh doanh, mua cùi phiếu và nhận giữ xe... miễn phí cho cán bộ công nhân viên. Với giá thầu cao như vậy sẽ không có cách nào để bãi giữ xe thu giá đúng theo quy định.

Hợp đồng giá thấp, thực tế giá cao

Dù giá thầu của Bệnh viện Nhi Đồng 1 là chưa hợp lý, chưa tạo điều kiện cho chủ bãi giữ xe lấy giá đúng quy định nhưng trong hợp đồng đấu thầu Bệnh viện Nhi Đồng 1 vẫn ghi rõ nhà thầu phải thu giá giữ xe đúng với quy định là 1.000 đồng/xe máy/ngày.

Bãi giữ xe cũng quá tải

Ông Lê Thành Phương, chủ tịch công đoàn Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, cho biết mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 2.000 lượt người đến gửi xe nên người bệnh và thân nhân bệnh nhân phải tự xoay xở để tìm chỗ gửi xe.

Ông Trần Ngọc Tú, trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Nguyễn Trãi TP.HCM, cho biết Bệnh viện Nguyễn Trãi đã ký hợp đồng với Công ty Ngọc Huê với giá thầu là 89 triệu đồng/tháng. Trước khi tổ chức đấu thầu, bệnh viện đã cử nhân viên đếm xe trong hàng tuần và thấy mỗi ngày bệnh viện có 2.000-2.500 lượt xe máy đến gửi. Giá trong hợp đồng là 1.000 đồng/lượt nhưng thực tế là 3.000 đồng.

Khi hỏi ý kiến, bệnh viện nào cũng trả lời với chúng tôi rằng trong hợp đồng, họ đã ghi rõ với nhà thầu phải thu đúng với giá quy định nhưng không có bệnh viện nào giám sát giá giữ xe của nhà thầu.

Mỗi lần nhận được phản ảnh của người bệnh về việc bãi giữ xe của bệnh viện thu vượt giá quy định thì bệnh viện nào cũng đổ thừa cho nhà thầu.

Trong khi đó, nếu nhà thầu thu đúng giá theo hợp đồng với các bệnh viện thì họ sẽ không đủ trả tiền hằng tháng cho bệnh viện, nói gì đến việc trả lương, đóng thuế. Vì vậy việc họ thu giá cao là điều không tránh khỏi.

NH.B.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên