Tại Quảng Nam, ngân sách nhà nước thất thoát hơn 26,7 tỉ đồng do xác định miễn giảm hỗ trợ lãi vay tiền sử dụng đất cho bảy dự án theo chính sách thu hút đầu tư tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Phước Trạch - Phước Hải không đúng quy định. Việc cho Trường đại học Phan Châu Trinh mượn mặt bằng và cơ sở vật chất tại số 2 Trần Hưng Đạo gây thất thoát trên 8,8 tỉ đồng. Theo thống kê, tỉnh Quảng Nam cho 224 đơn vị sử dụng đất nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất. Hiện còn 205 đơn vị thuê đất và sử dụng đất với số tiền lên đến hơn 174 tỉ đồng nhưng tỉnh vẫn chưa có biện pháp thu hồi.
TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm này.
Tại Bình Thuận, TTCP xác định việc thực hiện quy hoạch một số trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của địa phương, 35% dự án đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp triển khai chậm. Gần 40 dự án với trên 2.100ha đất được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc sau khi được cấp giấy chứng nhận phải điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Đối với công tác giao dự án đầu tư, tỉnh Bình Thuận để xảy ra tình trạng nhiều dự án chồng lấn lên dự án khác, cấp phép thăm dò khoáng sản trên diện rộng, phổ biến nhất là các dự án thăm dò, khai thác cát đen chồng lấn lên hàng trăm dự án khác. Về tài chính, TTCP phát hiện tổng số tiền sai phạm liên quan đến quản lý đất đai trên 79 tỉ đồng và hơn 382.000 USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận