26/06/2021 08:23 GMT+7

'Thiên thanh' và 'lính chì' thẳng tiến?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 23h hôm nay (26-6) sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng 16 đội Euro 2020 giữa Xứ Wales và Đan Mạch (VTV6 THTT). Liền sau đó sẽ là cuộc chạm trán giữa Ý và Áo (VTV3 THTT lúc 2h ngày 27-6).

Thiên thanh và lính chì thẳng tiến? - Ảnh 1.

Các cầu thủ Đan Mạch đang rất hưng phấn sau khi vượt qua vòng bảng một cách kỳ diệu - Ảnh: AFP

Đó không phải là những trận cầu đinh nhất của vòng 16 đội nhưng lại là màn trình diễn của hai đội bóng đáng xem nhất lúc này: Đan Mạch và Ý.

Đan Mạch - cuộc phiêu lưu chưa dừng

Nói về những cảm xúc, những câu chuyện và những khoảnh khắc bùng nổ, không một đội bóng nào cuốn hút hơn Đan Mạch ở giai đoạn vòng bảng. Người ta đã ví von cái cách họ vượt qua nỗi mất mát mang tên Christian Eriksen cũng như tình thế khó khăn về điểm số như những câu chuyện cổ tích Andersen.

"Những chú lình chì Đan Mạch" thật ra đã quen với việc viết chuyện cổ tích ở Euro. 29 năm trước, Đan Mạch tham dự Euro 1992 với tư cách là đội thay thế cho Nam Tư, nhưng rồi họ đã đăng quang trong sự ngỡ ngàng của cả làng bóng đá. Lợi thế về mặt tinh thần được xem là yếu tố rất quan trọng trong hành trình kỳ diệu đó.

Giờ đây cũng vậy, Đan Mạch lách qua khe cửa hẹp và bất ngờ rơi vào nhánh đấu rất lý tưởng. Đối thủ Xứ Wales dù là đệ tam anh hào của Euro 2016 vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều nếu so với những "đại gia" khác. 5 năm trước, Xứ Wales cũng thẳng tiến với vị thế của một "ngựa ô".

Những đội bóng kiểu vậy khó lòng thành công ở hai giải đấu liên tiếp. Chưa kể so với Xứ Wales, Đan Mạch cũng sở hữu đội ngũ chất lượng hơn. Họ tuy không có một siêu sao như Gareth Bale nhưng lại nhỉnh hơn Xứ Wales ở hầu hết các vị trí còn lại trong đội hình.

Nếu Đan Mạch vắng Eriksen đến hết giải thì Xứ Wales cũng không có sự phục vụ của tài năng trẻ Ampadu ở trận này vì án treo giò. Niềm tin của CĐV Xứ Wales vẫn dựa trên dàn cầu thủ đang chơi bóng (hoặc đã từng) ở Giải ngoại hạng Anh như Bale, Ramsey, Daniel James, Joe Allen, Ben Davies. Các trụ cột của Đan Mạch cũng không hề xa lạ với bóng đá Anh, với Kasper Schmeichel, Andreas Christensen và Pierre-Emile Hojbjerg.

Hàng công của Đan Mạch đa dạng và bùng nổ hơn Xứ Wales. Và nếu xét những số liệu thống kê từ đầu giải đấu, đội bóng của HLV Hjulmand chính là tập thể tấn công bùng nổ nhất, là đội dứt điểm nhiều nhất (61 lần), dứt điểm trúng đích nhiều nhất (22), nhiều pha rê dắt nhất (55)…

Thứ mà Đan Mạch thiếu chính là độ hiệu quả - một hậu quả phần nào xuất phát từ sự sang chấn tâm lý sau khi chứng kiến bi kịch của Eriksen. Nhưng giờ mọi thứ đã ổn, Đan Mạch hứa hẹn sẽ đáng xem, sẽ hiệu quả hơn bao giờ hết.

Thiên thanh và lính chì thẳng tiến? - Ảnh 2.

Những thống kê tấn công ấn tượng sau vòng bảng (theo UEFA) - Đồ họa: M.TÁNH

Áo có cản nổi Ý?

Xếp ngay sau Đan Mạch về những chỉ số tấn công chính là tuyển Ý - đội bóng chơi đẹp mắt và hiệu quả nhất giai đoạn vòng bảng. Thậm chí, HLV Roberto Mancini đã thay đến 8 cầu thủ trong trận cuối cùng của vòng bảng mà vẫn giành chiến thắng trước Xứ Wales. Các học trò của ông giờ có thể lực sung mãn nhất.

Ý quá mạnh, và Áo dường như lại không phải đối thủ phù hợp để cản chân họ lúc này. Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Áo vượt qua được giai đoạn vòng bảng Euro. Họ chơi khá tốt với 2 trận thắng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng bảng C hầu như chỉ có Hà Lan là đối thủ mạnh với họ (và Áo thua chóng vánh). Màn trình diễn của Alaba và các đồng đội ở Euro 2020 chỉ mới ở mức trung bình khá.

Tất nhiên, Ý không thể chủ quan trước những đội bóng được đánh giá là "ngựa ô" như Áo. Đội bóng của HLV Franco Foda vẫn sở hữu khá nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở các CLB lớn như Alaba, Sabitzer, Arnautovic, Dragovic…

Và ngay HLV Roberto Mancini cũng có một số nỗi lo ở hàng phòng ngự. Chiellini và Florenzi vẫn chưa bình phục chấn thương để có thể ra sân đá chính trận này. Cảm giác bóng chính là thứ mà các hậu vệ tuyển Ý không có được sau 3 trận thắng quá áp đảo ở vòng bảng. Vẫn có một số lo ngại mơ hồ một khi tuyển Ý theo đuổi lối chơi tấn công hoa mỹ, liệu họ có trả giá vì hàng thủ?

Phía Áo cũng không có được lực lượng mạnh nhất trận này, với chấn thương của Baumgartner và Laimer.

Thiên thanh và lính chì thẳng tiến? - Ảnh 3.

Đội hình dự kiến Xứ Wales - Đan Mạch

Thiên thanh và lính chì thẳng tiến? - Ảnh 4.

Đội hình dự kiến Ý - Áo

Khổ cho CĐV Xứ Wales

Tin buồn với CĐV Xứ Wales là họ không thể đến sân để cổ vũ cho đội nhà ở trận này vì Hà Lan - nơi đăng cai trận đấu - vẫn chưa bổ sung Xứ Wales và Đan Mạch vào danh sách những quốc gia an toàn về dịch bệnh. Dù vậy, Hãng tin AFP cho biết lệnh cấm nhập cảnh không áp dụng cho những quốc gia cùng thuộc EU và CĐV Đan Mạch vẫn có thể đến Amsterdam để cổ vũ cho đội nhà.

"Tôi nghĩ 99% CĐV toàn thế giới sẽ ủng hộ cho Đan Mạch" - hậu vệ Connor Roberts cay đắng phát biểu, thừa nhận rằng ngay cả khán giả trung lập địa phương đến sân có lẽ cũng cổ vũ cho Đan Mạch. Dù vậy, hiệu ứng siêu sao từ Gareth Bale có thể là yếu tố giúp Xứ Wales nhận được sự ủng hộ của một số CĐV trung lập.

Đan Mạch lách qua khe cửa cực hẹp cùng Bỉ đi tiếp ở Euro 2020 Đan Mạch lách qua khe cửa cực hẹp cùng Bỉ đi tiếp ở Euro 2020

TTO - Rạng sáng 22-6, tuyển Đan Mạch đã đánh bại Nga 4-1 ở lượt trận cuối cùng bảng B Euro 2020. Chiến thắng này cộng với việc Bỉ hạ Phần Lan 2-0, Đan Mạch đã giành vị trí thứ 2 bảng B và tấm vé chính thức đi tiếp.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên