12/01/2011 05:21 GMT+7

Thiên tai tiếp tục gây hại tại châu Á

TÚ ANH
TÚ ANH

TT - Theo báo The Straits Times ngày 11-1, Cơ quan giảm nhẹ thiên tai (BPBD) của huyện Nam Lampung, Indonesia đang chuẩn bị sơ tán hàng chục ngàn người dân sống tại bảy huyện quanh khu vực núi lửa Anak Krakatau không ngừng phun tro bụi nóng trong nhiều ngày qua.

8Ptq6FBU.jpgPhóng to

Nước lũ cuồn cuộn đổ về ở Toowoomba (Úc) ngày 10-1 - Ảnh: Reuters

Ông Abdul Shomad, người đứng đầu BPBD của huyện Nam Lampung, cho biết các địa phương phải tiến hành những biện pháp đề phòng, đưa người dân đi sơ tán, vì trong nhiều ngày liên tiếp núi lửa đã phun cột khói và tro đặc cao 600m cùng sỏi đá nóng tới 600 độ C.

Từ hai tuần trước, tro bụi từ núi lửa đã phủ dày lên những tấm pin mặt trời giúp vận hành các thiết bị đo địa chấn ở núi lửa này, khiến chúng ngừng hoạt động và hiện nay các chuyên gia chỉ quan sát được hoạt động của núi lửa bằng mắt thường, và như vậy nguy cơ với dân chúng là rất cao.

Năm nay, các chuyên gia dự báo “tình hình không mấy sáng sủa” về thiên tai đối với Indonesia do tác động của biến đổi khí hậu. Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia mới đây cảnh báo sẽ có tới 1/3 trong số trên 73.000 làng, 184 khu vực và thành phố trong cả nước có thể chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần, núi lửa phun trào và lũ lụt. Đỉnh điểm của những đợt lũ lụt có thể xảy ra ngay trong ba tháng đầu năm nay.

* Tính đến chiều 11-1, đã có mười người thiệt mạng và 78 người mất tích sau trận lũ quét lớn chưa từng có nhấn chìm thành phố Toowoomba, thủ phủ Brisbane, bang Queensland của Úc ngày hôm trước. Các phương tiện truyền thông Úc ước tính số người thiệt mạng sẽ còn tăng do những nỗ lực tìm kiếm và cứu những người mất tích bị dòng nước lũ quá mạnh ngăn lại.

Thủ hiến bang, bà Anna Bligh cho biết nước lũ có thể lên tới 3m trong đêm 11-1 và dâng lên cao hơn vào ngày tiếp theo. Theo dự báo, khoảng 6.500 ngôi nhà sẽ bị nhấn chìm trong nước và khoảng 16.500 người bị ảnh hưởng bởi trận lụt này. Dòng nước lũ mạnh đã phá vỡ gần hết bờ kè các con sông trong vùng và đang đổ về thủ phủ Brisbane, khiến thành phố này phải chuẩn bị đối phó với trận lụt lớn nhất kể từ năm 1974.

* Tại Ấn Độ, đã có thêm chín người thiệt mạng do giá rét ở miền bắc, nâng tổng số người chết vì giá lạnh ở nước này trong ba tuần qua lên 116 người. Tại bang Uttar Pradesh, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt rét này, có khoảng 90 người - hầu hết là những người nghèo và vô gia cư - thiệt mạng.

TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên