
Một căn nhà tại Đồng Tháp bị sập hoàn toàn do lốc xoáy - Ảnh: M.T.
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp và đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai trong năm 2025.
Trong đó, ưu tiên các trường hợp nhà bị sập, đổ, cuốn trôi, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm giúp người dân sớm ổn định chỗ ở và đời sống.
Theo thống kê của tỉnh, trong năm 2025 các hiện tượng sạt lở bờ sông, sụp lún đất, dông và lốc xoáy đã làm 903 căn nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, 107 căn nhà sập hoàn toàn, còn lại 796 căn bị hư hỏng, tốc mái.
Dông, lốc xoáy là nguyên nhân chính gây thiệt hại, chiếm phần lớn số nhà bị sập và hư hỏng. Bên cạnh đó, sạt lở và sụt lún đất tiếp tục là mối đe dọa thường trực đối với các khu dân cư ven sông.
Ngay sau mỗi đợt thiên tai, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục tạm thời nhà cửa, bảo đảm an toàn tính mạng.
Tỉnh cũng đã sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng, trong đó có 54 hộ dân bị sập, đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng nhà ở, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ.
Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả vẫn còn nhiều khó khăn, phần lớn các hộ bị thiệt hại có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xây dựng từ lâu, kết cấu đơn giản, khả năng tự sửa chữa hoặc xây mới rất hạn chế. Việc bố trí quỹ đất và chỗ ở an toàn lâu dài cho người dân mất nhà do thiên tai vẫn là bài toán nan giải.
Trước thực tế đó, Đồng Tháp kiến nghị tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn lực xã hội để giúp các hộ dân bị thiệt hại nặng sớm có nơi ở ổn định, từng bước vượt qua khó khăn sau thiên tai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận