05/12/2003 12:25 GMT+7

Thị trường ôtô "sốt" chưa từng có

Theo LĐ
Theo LĐ

Thị trường ôtô đã âm ỉ "sốt" vài tháng qua, nhưng đặc biệt "sốt" mạnh từ đầu tháng 12 này. Điều đáng nói là lợi dụng thông tin mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô dự kiến sẽ tăng từ 5% lên 25% từ 1.1.2004 tới, nhiều hãng đã chủ động găm xe lại, còn nhiều đại lý thì "gạ" khách hàng mua xe với giá cao hơn quy định tới vài ngàn USD.

qoxOeYpO.jpgPhóng to
Mercedes - Benz C180 có giá 43.200 USD
Thị trường ôtô đã âm ỉ "sốt" vài tháng qua, nhưng đặc biệt "sốt" mạnh từ đầu tháng 12 này. Điều đáng nói là lợi dụng thông tin mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô dự kiến sẽ tăng từ 5% lên 25% từ 1.1.2004 tới, nhiều hãng đã chủ động găm xe lại, còn nhiều đại lý thì "gạ" khách hàng mua xe với giá cao hơn quy định tới vài ngàn USD.

Giá xe "tù mù"

Cuối tháng 11.2003, khách hàng L. ở phố Trần Hưng Đạo định mua xe Zace tại đại lý Toyota Giải Phóng (HN), nhưng nhân viên bán hàng cho biết danh sách xếp hàng đã kín tận... sang năm. Khách hàng này còn được dúi tận tay giá bán mới dự kiến từ đầu năm 2004, mà giá xe sẽ tăng từ 23.500USD hiện nay lên 28.500USD. Thấy L. tỏ vẻ ngán ngẩm, nhân viên bán xe gợi ý xa gần: "Nếu muốn lấy ngay trong năm nay cũng được, nhưng phải đi "ngầm", chi thêm khoảng 2.000USD nữa...".

Trong vai người đi mua xe, sáng 4.12 chúng tôi "dạo" qua cửa hàng một số hãng xe ôtô ở Hà Nội. Tại Cty liên doanh Toyota - TC HN 103 Láng Hạ, những chiếc xe mẫu vẫn trưng giá bán như cũ: ALTIS: 26.500USD; VIOS: 19.800USD... nhưng đó chỉ là giá "ảo". Vừa giới thiệu xe với chúng tôi, cô X. nhân viên phòng kinh doanh của văn phòng này vừa cho biết: Phải ký hợp đồng ngay thì sang tháng mới được nhận xe. Giá bán có thể tăng tới 5.000USD/chiếc. Tuy nhiên, giá sẽ không ghi trong hợp đồng, mà để trống. Khi nhận xe, Cty sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể mới ghi giá bán chính xác.

Để khách mua xe "đỡ xót ruột" Cty cho hưởng một số ưu đãi: Hỗ trợ 5% thuế trước bạ, 1,5% bảo hiểm thân vỏ xe, tặng một phiếu mua hàng trị giá 500USD và bảo hành xe 2 năm. Tất cả trị giá khoảng 3.000USD. Những khuyến mãi trên chỉ dành cho khách mua xe trong tháng 12.2003. Và mua xe lúc này, khách hàng phải chấp nhận bị "móc túi" thêm 2.000USD.

"Đục nước béo cò"

Chỉ còn các loại xe Daewoo của Vidamco vẫn bán giá cũ, còn hàng loạt hãng đều nâng giá. Nhiều hiệu xe không thể mua được với giá gốc như: Toyota, Mitsubishi, Mazda, Mercedes - Benz... bởi những lý do khó chấp nhận. Xe Mercedes - Benz loại C 180 giá chào lên tới 43.200USD, trừ các khoản khuyến mãi, khách mua cũng vẫn phải trả 38.900USD, tăng 1.300USD. Nhân viên bán hàng lý giải: "Vì thuế nhập bộ linh kiện tăng". Mà điều này phải tới đầu năm 2004 mới diễn ra.Còn đại lý Mitsubishi ở 583 Nguyễn Văn Cừ thì không có nổi một chiếc Jolie nào. Ông Trung chủ cửa hàng cho biết: "Chúng tôi cũng bất ngờ với hiện tượng này nên không kịp "găm" xe". Cũng theo ông Trung, hãng xe của ông đang dự kiến tăng giá bán sang năm lên tới 29.000 USD/chiếc.

Theo giới thiệu của ông Trung chúng tôi liên hệ được với một cửa hàng bán xe Mitsubishi ở 130 Xuân Thủy là nơi đang còn xe Jolie, nhưng giá bán tới 24.000USD/chiếc. Lý do: Phải chi phí cao nên không thể giảm hay khuyến mãi được gì cho khách. Riêng xe Toyota thì giá tăng vọt. Bà Kim Ngân khách mua xe Toyota than phiền: Chỉ vì nâng giá bán mà đại lý đã "xù" luôn cả hợp đồng đã ký. Chuyện cửa hàng tranh thủ "găm" xe để tung ra bán với giá cao hơn hẳn giá xe đang niêm yết hàng ngàn USD thì chỉ cần đến hỏi mua xe là biết.

Rõ ràng người tiêu dùng bị "móc túi", nhưng không một cơ quan chức năng nào can thiệp. Ông Nguyễn Quang Thiệp, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng VN khi trao đổi với chúng tôi cho biết: "Chuyện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng chúng tôi mới lên tiếng được, còn vấn đề tăng giá xe ôtô như báo nêu là ngoài thẩm quyền" (!).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    gi\u00e1 cao h\u01a1n quy \u0111\u1ecbnh t\u1edbi v\u00e0i ng\u00e0n USD." />