15/07/2018 10:58 GMT+7

Thi THPT Quốc gia: Hậu Giang có điểm trung bình môn văn cao nhất

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Hậu Giang có điểm thi trung bình môn văn cao nhất nước với 6,5 điểm. Trong số hơn 6.200 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2018, có 89 học sinh có điểm 9 trở lên.

Thi THPT Quốc gia: Hậu Giang có điểm trung bình môn văn cao nhất - Ảnh 1.

Học sinh THPT tỉnh Hậu Giang tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm 2018 - Ảnh: H.OANH

Ngày 15-7, ông Nguyễn Hùng Nhiên, phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018, tỉnh có trên 88% học sinh có điểm thi môn văn trên 5 điểm. 

Trong số hơn 6.200 thí sinh dự thi có 89 học sinh có điểm 9 trở lên.

Tỷ lệ này cao hơn so với kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017.

Hậu Giang cũng là địa phương có điểm thi trung bình môn văn cao nhất nước với 6,5 điểm.

Trong khi đó, theo phổ điểm do Bộ GD-ĐT công bố, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay có 901.806 dự thi môn ngữ văn. 

Điềm trung bình môn văn của thí sinh cả nước là 5,45 điểm. Mức điểm mà thí sinh đạt được nhiều nhất là 6 điểm.

Thi THPT Quốc gia: Hậu Giang có điểm trung bình môn văn cao nhất - Ảnh 2.

Phổ điểm môn ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2918

Đánh giá về tình hình điểm thi năm nay, ông Nhiên cũng cho rằng năm nào điểm thi môn văn của học sinh tỉnh Hậu Giang cũng cao, 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018, tỉnh Hậu Giang có 98,45% học sinh đậu tốt nghiệp, giảm 0,19% so với kỳ thi năm 2017. 

Tỷ lệ học sinh THPT đậu tốt nghiệp chiếm 99,09%, trong đó có 10/23 trường THPT đạt lỷ lệ tốt nghiệp 100%; tỷ lệ tốt nghiệp hệ giáo dục thường xuyên  đạt 78,33%.

Trong kỳ thi năm nay, Hà Giang là một trong những địa phương có kết quả thi cao nhất nước. Theo đó, cả nước chỉ có 76 thí sinh có điểm thi khối A1 đạt từ 27 điểm trở lên, riêng Hà Giang có đến 36 thí sinh đạt mức điểm này, chiếm 47,37% cả nước.

Đáng nói là số thí sinh cả nước gấp 170 Hà Giang, với 925.000 thí sinh, trong khi Hà Giang chỉ có 5.500 thí sinh.

Một con số khác được một số chuyên gia dẫn chứng trên các diễn đàn là điểm thi môn vật lý của Hà Giang. Có đến 65 thí sinh đạt mức điểm từ 9 trở lên, trong khi số thí sinh đạt mức từ 8 đến dưới 9 chỉ 28.

Theo các chuyên gia, đây là điều bất thường vì quy luật chung, những thí sinh đạt mức từ 8 đến dưới 9 phải có tỉ lệ nhiều hơn từ 9 trở lên mới hợp lý.

Điểm thi THPT quốc gia ở Hà Giang bất thường, Bộ GD-ĐT vào cuộc Điểm thi THPT quốc gia ở Hà Giang bất thường, Bộ GD-ĐT vào cuộc

TTO - Số thí sinh được điểm cao khối A1 chiếm gần 50% cả nước, số thí sinh được điểm 9 môn vật lý cao một cách kỳ lạ... trước những nghi ngờ điểm thi cao bất thường ở Hà Giang, Bộ GD-ĐT đã vào cuộc.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên