​Thi THPT 2016, phụ huynh cũng là “chiến sĩ”

TDV
TDV

Thời điểm thi tốt nghiệp THPT 2016 đã cận kề. Những ngày này, quan tâm lớn nhất của các sĩ tử cũng như phụ huynh là làm sao để có một mùa thi THPT đạt hiệu quả cao nhất.

Mùa tuyển sinh 2015 đã xảy ra nhiều rối loạn do sĩ tử và phụ huynh chưa kịp làm quen với quy chế mới. Vì vậy, để sẵn sàng đối đầu với mùa thi 2016, không chỉ sĩ tử mà cả phụ huynh cũng phải trang bị những bí kíp để sẵn sàng “chiến đấu”, đồng hành và hỗ trợ cho con mình trước ngưỡng cửa quan trọng vào đời.

“Làm sao để con bước vào cánh cổng Đại học” là băn khoăn của không ít phụ huynh

Môn thi nào cũng quan trọng, hãy có sự đầu tư hợp lí cho mỗi môn: Bạn nên cùng con liệt kê cụ thể những môn thi và ngày thi để lên kế hoạch ôn luyện hàng ngày, chia đều thời gian và tâm trí cho từng môn học, nhất là khi con muốn dành những khung thời gian học khác nhau cho mỗi môn học. Theo sát con để đừng xảy ra tình trạng con yếu môn nào mà cố tình “bỏ quên” môn đó cho đến tận những ngày cuối cùng.

Kế hoạch ôn thi rõ ràng để tiết kiệm thời gian: Theo quy luật 90/10, cứ 10 phút bỏ ra để lập kế hoạch thì sẽ tiết kiệm được 90% thời gian hoàn thành và hiệu quả công việc. Hơn ai hết, phụ huynh hiểu rõ, “học gạo” không thể trợ giúp cho sinh viên kỹ năng làm việc tốt sau khi ra trường. Do đó, hãy tập cho con bạn chú trọng với việc "học thật” ngay từ bây giờ: học hiểu và biết vận dụng kiến thức vào đời sống, rèn luyện khả năng tư duy phản biện để hoàn thành hiệu quả bài thi của mình.

 Học “thông” các môn xã hội: các môn xã hội có vai trò quan trọng trong giáo trình học cũng như rất cần thiết trong việc trang bị kiến thức vào đời. Tuy nhiên, có vẻ các môn này cũng rất khó học đối với học sinh. Để giải quyết vấn đề, lời khuyên cho con bạn: đừng cố gắng học thuộc lòng khi con không hiểu gì. Hãy chịu khó bỏ thời gian đọc lướt toàn bộ giáo trình để có cái nhìn tổng thể và đọc chi tiết để hiểu vấn đề. Nếu không thể học thuộc, hãy làm bài thi theo sự hiểu biết của con.

Cánh cửa Đại học không quá xa vời nếu bạn đồng hành cùng con có một kế hoạch học tập khoa học nhằm chinh phục nó

Nộp học bạ ngay để giữ chỗ: Ông Đinh Công Viễn Phương, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh trường Đại học Văn Hiến, chia sẻ: “Các bạn học sinh phổ thông và phụ huynh nên rút kinh nghiệm từ mùa tuyển sinh năm 2015, đừng nên để xảy ra tình trạng nộp hồ sơ vào phút cuối vì tính rủi ro khá cao. Năm 2015, trường Đại học Văn Hiến đã xét tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đợt 1 do các bạn học sinh hiểu rõ tình hình chủ động nộp học bạ từ sớm. Do vậy, xét tuyển đợt 2 và 3 tuy nhiều bạn điểm cao nhưng vẫn không thể trúng tuyển vì chần chừ chờ kết quả xét tuyển điểm thi mà bỏ qua cơ hội xét tuyển học bạ. Tại mùa tuyển sinh năm 2016, các chuyên gia giáo dục khuyến khích học sinh nên chủ động nộp học bạ để được ưu tiên xét tuyển. Sau khi nộp học bạ, bạn vẫn có thể an tâm thi xét tuyển vào các trường ưa thích. Trong trường hợp điểm thi không như mong muốn, bạn có thể yên tâm mình đã chọn sẵn một kế hoạch cho tương lai của mình.”

Cập nhật tin tức thường xuyên: Để chủ động đối phó với những biến đổi của tình hình thi và xu hướng tuyển sinh, phụ huynh đừng quên thường xuyên cập nhật tin tức về phương hướng ra đề, nội dung ôn thi từ các diễn đàn giáo dục cũng như tin tức tuyển sinh từ các trường. Kế hoạch thông minh với những bước đi rõ ràng sẽ giúp phụ huynh và học sinh tránh được tình trạng bị động đối phó, dẫn đến những tình huống đáng tiếc như năm vừa qua.

Cũng theo ông Đinh Công Viễn Phương, tinh thần chủ động trong việc học và sự tỉnh táo khi chọn trường đại học là công cụ hỗ trợ hữu hiệu để các bạn học sinh chọn được môi trường học như ý. Đồng thời, phụ huynh cũng không nên giữ ý nghĩ cứ nhất quyết phải chờ các trường top đầu, nếu cảm thấy điểm thi của con chưa như mong muốn thì hãy mở rộng cơ hội cho con bạn bằng cách nộp hồ sơ vào các trường ngoài công lập danh tiếng và có chất lượng giáo dục được chứng minh. Nhất là nhiều trường đại học hiện nay xét tuyển theo nhiều phương thức khác nhau, tăng cơ hội cho thí sinh.

Thành lập năm 1997, trường Đại học Văn Hiến là một trong những trường đại học ngoài công lập có uy tín hiện nay. Trường nổi tiếng trong việc đào tạo các ngành tâm lý xã hội, kinh doanh, du lịch, ngôn ngữ & văn hóa nước ngoài và lấy tiêu chí giáo dục “Thành nhân trước khi thành danh” làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mình. Với chất lượng giáo dục đã được minh chứng qua nhiều thế hệ sinh viên, hiện nay số lượng sinh viên đầu vào của trường ngày càng tăng trong các năm gần đây.

TDV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên