05/08/2013 18:53 GMT+7

Thi thiết kế trang trí ánh sáng đường phố tại TP.HCM

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - UBND TP.HCM vừa thông báo kế hoạch tổ chức hội thi thiết kế trang trí ánh sáng đường phố "Mừng xuân Giáp Ngọ - Mừng Đảng quang vinh - Mừng TP.HCM vươn lên tầm cao mới".

8eQO0lGx.jpgPhóng to
Đường Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM được trang hoàng nhân dịp năm mới 2013 - Ảnh: Minh Đức

Cơ cấu giải thưởng gồm 7 giải nhất (mỗi giải trị giá 20 triệu đồng); 7 giải nhì (mỗi giải 15 triệu đồng), 7 giải ba (mỗi giải 10 triệu đồng).

Chủ đề thiết kế riêng của từng tuyến đường là:

- Đường Lê Lợi: chủ đề Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa;

- Đường Đồng Khởi: chủ đề Đất phương Nam;

- Đường Lê Duẩn: chủ đề Hòa bình - Độc lập - Thống nhất;

- Đường Phạm Ngọc Thạch: chủ đề Tuổi trẻ và ước vọng;

- Tuyến đường Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa: chủ đề Hội nhập và phát triển;

- Vòng xoay Quách Thị Trang: chủ đề Điểm đến thân thiện - an toàn;

- Tuyến đường Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt: chủ đề Biển đảo quê hương và Môi trường xanh - sạch - đẹp.

Riêng tuyến đường Nguyễn Huệ giao cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV thiết kế, phù hợp với chủ đề Đường hoa Nguyễn Huệ năm Giáp Ngọ.

Mỗi tác giả được tham gia sáng tác tối đa 2 phương án thiết kế cho một vị trí.

Mỗi phương án trình bày có bản vẽ phối cảnh, bản vẽ kỹ thuật, hình ảnh thực tế, thuyết minh về ý tưởng và phương án thi công.

Tác giả tham gia cuộc thi phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền của các thiết kế trang trí.

Các tác giả có phương án thiết kế đoạt giải, khi được UBND TP chọn để thực hiện, nếu có đủ năng lực (theo mức độ đóng góp kinh phí tham gia thực hiện chủ trương xã hội hóa lễ hội của thành phố, có khả năng tài chính, có kỹ thuật và kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt phương án thiết kế) sẽ được ban tổ chức ưu tiên giao thực hiện (kêu gọi tài trợ, tư vấn, tổ chức thi công...) trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường đã chọn dự thi.

Nếu tác giả có thiết kế đoạt giải không có khả năng tổ chức thực hiện, ban tổ chức sẽ tiếp nhận phương án thiết kế trang trí và chọn đối tác khác để thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật tại các tuyến đường trung tâm thành phố; tác giả được trả chi phí quyền tác giả theo quy định của ban tổ chức.

Các phương án thiết kế đoạt giải được chọn thi công sẽ được đối tác thực hiện chi trả kinh phí từ 50 (năm mươi) triệu đồng đến 100 (một trăm) triệu đồng, tùy theo quy mô, chất lượng và vị trí thực hiện, theo đề nghị của ban tổ chức, có tham khảo ý kiến của hội đồng nghệ thuật.

Riêng tất cả các tác giả có nộp phương án thiết kế đúng thủ tục, quy cách, thời gian quy định được xét chọn tham dự cuộc thi đều được nhận thù lao là 5 triệu đồng cho mỗi vị trí sau thời gian cuộc thi kết thúc 7 ngày.

* Hồ sơ tham dự cuộc thi bao gồm: Bản vẽ phối cảnh, bản vẽ kỹ thuật, hình ảnh thực tế, thuyết minh về ý tưởng, phương án thi công được tác giả ký tên (đóng dấu), file bằng chương trình Powerpoint được dán kín trong phong bì và có niêm phong.Bản trích ngang giới thiệu về tác giả và hình ảnh (nếu có) về các chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đã từng tổ chức thực hiện hay cộng tác (như hồ sơ giới thiệu về năng lực doanh nghiệp). Bản photocopy giấy phép kinh doanh (nếu là doanh nghiệp).

Thời gian nhận hồ sơ tham dự cuộc thi từ ngày 15-8 đến hết ngày 15-9-2013 tại văn phòng Sở Văn hóa - thể thao và du lịch (số 164 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM).

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: TPHCM đèn trang trí