15/01/2011 04:04 GMT+7

Thí sinh Phú Yên chọn ngành sát nhu cầu

TS LÊ THỊ THANH MAI (ĐHQG TP.HCM)
TS LÊ THỊ THANH MAI (ĐHQG TP.HCM)

TT - Năm 2010, Phú Yên có khoảng 11.600 thí sinh dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ với mức điểm trung bình 11.

Ld5FdfzT.jpgPhóng to
Hoc sinh ở Phú Yên tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2011 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: Minh Đức

Trong số đó, tổng số thí sinh trúng tuyển NV1 là 1.479 với điểm trung bình 17,4. Thí sinh tỉnh Phú Yên có xu hướng chọn các trường ở TP.HCM. Thí sinh trúng tuyển NV1 nhiều nhất vào các trường: ĐH Nông lâm TP.HCM (9,9%), ĐH Quy Nhơn (8,7%), ĐH Nha Trang (8%), ĐH Kinh tế TP.HCM (7,6%), ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (6,6%), ĐH Mở TP.HCM (6,5%), ĐH Bách khoa TP.HCM (6,2%)...

Trong đó, điểm trung bình của thí sinh trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) cao nhất, kế là Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Số thí sinh trúng tuyển vào Trường ĐH Phú Yên chiếm khoảng 1,6%.

Về tình hình chọn ngành, trong gần 120 ngành học ĐH, quản trị kinh doanh và tài chính - ngân hàng là hai ngành mà thí sinh Phú Yên trúng tuyển nhiều nhất với lần lượt là 12% và 8,6%. Đặc biệt, các ngành: kỹ thuật công trình xây dựng (6,6%), công nghệ thực phẩm (5,5%), công nghệ sinh học (3,9%), công nghệ kỹ thuật hóa học (3,7%) là những ngành học thu hút thí sinh. Điều này cho thấy việc lựa chọn ngành học khá phù hợp với xu hướng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2010-2015.

Hiện Phú Yên có nhiều dự án kêu gọi đầu tư như: xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm chăn nuôi; dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái hồ thủy điện Sông Ba Hạ; dự án khu du lịch tắm bùn, nghỉ dưỡng và trị liệu; Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá Phú Yên rất cần nguồn nhân lực từ các lĩnh vực như chăn nuôi, chế biến sữa; sinh thái; du lịch; môi trường; thủy sản.

TS LÊ THỊ THANH MAI (ĐHQG TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên