09/02/2007 20:03 GMT+7

Thi làm "cha mẹ đỡ đầu" cho hổ trắng

T.VY (Theo AP)
T.VY (Theo AP)

TTO - Hôm qua (8-2), 3 chú hổ trắng Bengal con chỉ mới vài tuần tuổi đã có buổi ra mắt công chúng lần đầu tiên tại vườn thú Buenos Aires, Argentina và nô đùa trước ánh mắt thích thú của trẻ em và các bậc phụ huynh.

98aCGnjs.jpgPhóng to
Hổ mẹ Bety đang tha cọp con 45 ngày tuổi tại vườn thú Buenos Aires ngày 8-2 - Ảnh: AP
TTO - Hôm qua (8-2), 3 chú hổ trắng Bengal con chỉ mới vài tuần tuổi đã có buổi ra mắt công chúng lần đầu tiên tại vườn thú Buenos Aires, Argentina và nô đùa trước ánh mắt thích thú của trẻ em và các bậc phụ huynh.

Những chú hổ quý hiếm này được hổ mẹ Bety sinh ngày 23-12-2006 tại vườn thú Buenos Aires ở thủ đô Argentina. Hiện chúng vẫn chưa được đặt tên, và những đứa trẻ khán giả có thể đặt tên cho chúng bằng cách ghi ra một tờ giấy kèm những thông tin cá nhân của mình, sau đó bỏ vào một chiếc hộp được làm sẵn. Tên của 3 chú hổ sẽ được chọn trong một đợt rút thăm.

“Mỗi người thắng cuộc sẽ là cha hoặc mẹ đỡ đầu của những chú hổ con này”, Ana Maria Pirra, phát ngôn viên vườn thú cho biết.

Hiện nay trên thế giới có tổng cộng 240 con hổ trắng.

T.VY (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên