15/11/2011 07:04 GMT+7

Thi hành án dân sự còn nhiều bất cập

GIA MINH
GIA MINH

TT - Ngày 14-11, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã tổ chức sơ kết hai năm thực hiện Luật thi hành án dân sự, triển khai công tác năm 2011.

Cục Thi hành án dân sự cho biết trong hai năm 2010 và 2011, ngành thi hành án dân sự TP đã thi hành xong gần 87.000 việc trong tổng số xấp xỉ 100.000 việc có khả năng thi hành, thu được hơn 6.300 tỉ đồng, đạt tỉ lệ gần 70% tổng số có điều kiện thu, trong đó nộp ngân sách hơn 360 tỉ đồng.

Ông Phạm Quý Tỵ, thứ trưởng Bộ Tư pháp, nhận định: kết quả thi hành án dân sự tại TP.HCM như con số báo cáo là chưa thật sự vững chắc, số việc chuyển từ năm này sang năm khác còn cao.

Theo ông Tỵ, trong quá trình triển khai Luật thi hành án dân sự còn nhiều bất cập, nhiều quy định không khả thi dẫn tới tồn đọng và không đạt chỉ tiêu nên đề nghị Cục Thi hành án dân sự TP có văn bản kiến nghị cụ thể để có hướng xử lý phù hợp. Ông Lê Minh Trí, phó chủ tịch UBND TP kiêm trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự TP, cho rằng Cục Thi hành án dân sự TP cần nghiên cứu các giải pháp, đề xuất cơ chế đặc thù để giải quyết những tồn tại, vướng mắc hiện nay.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên