18/12/2020 09:29 GMT+7

Thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại VN: Cần đẩy nhanh việc thực hiện

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đây là ý kiến của các chuyên gia tại tọa đàm Công nghệ số và quản lý nhà nước về đặt cược thể thao diễn ra ngày 17-12 nhằm tránh thất thu nguồn ngoại tệ ra nước ngoài.

Thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại VN: Cần đẩy nhanh việc thực hiện - Ảnh 1.

SEA Games, AFF Cup là những giải đấu không có tên trong danh sách được đặt cược tại VN - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được thông qua từ ngày 24-1-2017. Nhưng do bộc lộ nhiều bất cập nên đã là rào cản khiến việc cá cược bóng đá quốc tế tại VN đến nay vẫn chưa thể tiến hành.

Thị trường đặt cược bóng đá tại VN có thể lên tới hàng chục tỉ USD

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã sửa đổi nghị định 06 nhằm "cởi trói" cho việc thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại VN. Và việc xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại nghị định 06 vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện trước khi trình Chính phủ.

Phát biểu tại tọa đàm, chuyên gia Cấn Văn Lực cho biết: "Số liệu từ nghiên cứu của Công ty Ladbrokes (Anh) cho thấy thị trường cá cược bóng đá tại VN có doanh thu tương đương 3-5% GDP (10-12 tỉ USD - PV). Do đó nên cho phép cả đặt cược trực tiếp và trực tuyến qua Internet".

Liên quan đến quy định của nghị định 06 chỉ có một doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế tại VN trong thời gian 5 năm, ông Lực cho rằng nên mở rộng ra 1-2 doanh nghiệp được phép tham gia thay vì chỉ cho phép một doanh nghiệp (yêu cầu đối với nhà đầu tư là phải có 1.000 tỉ đồng vốn điều lệ). Ngoài ra, việc thí điểm nên rút ngắn từ 5 năm còn 2-3 năm để thuận lợi cho việc đánh giá hiệu quả, sớm có điều chỉnh phù hợp.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - tổng biên tập tạp chí Nhà Đầu Tư - cho biết cá cược bóng đá quốc tế là nhu cầu thực tế của xã hội VN. Nhưng do đây là lĩnh vực khá nhạy cảm, VN đã phải loay hoay trong gần 20 năm để có thể ra đời được nghị định 06. Dù vậy cần sớm được tiến hành, nếu tiếp tục chần chừ thì ngoại tệ sẽ còn chảy ra nước ngoài thông qua con đường cá cược bất hợp pháp.

Không cho đặt cược qua Internet là bất hợp lý

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ - chủ tịch Tập đoàn Vabis - cho biết hợp pháp hóa đặt cược bóng đá quốc tế tại VN nhằm hạn chế cá cược lậu, tăng nguồn thu cho ngân sách. Dù vậy, thời điểm nghị định 06 được soạn thảo thì việc sử dụng tổng đài có điện thoại viên hỗ trợ, tổng đài nhắn tin rất thịnh hành. Nhưng hiện nay với sự phát triển của Internet, việc hạn chế không cho phép phân phối vé đặt cược qua ứng dụng Internet như trong nghị định 06 là đi ngược lại xu thế hội nhập.

Chẳng hạn, nghị định 06 có những quy định thiếu logic như điều 12 quy định không cho phân phối vé đặt cược qua mạng Internet và các ứng dụng công nghệ Internet trên điện thoại. Nhưng tại điều 17 lại quy định người chơi phải truy cập tài khoản bằng mật khẩu khi tham gia đặt cược, nếu không thông qua Internet thì làm sao truy cập được vào tài khoản để đặt cược bóng đá?

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Sơn Hải - phó tổng giám đốc VNPT Media - cho rằng việc hạn chế sử dụng Internet khi tham gia đặt cược bóng đá quốc tế tại VN là một bước lùi về mặt công nghệ. Nếu vì mục đích an toàn, bảo mật thông tin trên Internet thì chỉ cần bổ sung các vấn đề liên quan đến điều kiện an toàn thông tin.

Thêm nhiều giải đấu ở châu Âu được đặt cược

Trong danh mục các giải đấu, trận đấu quốc tế được xem xét lựa chọn làm căn cứ để kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại dự thảo nghị định 06 sửa đổi, hai giải đấu mà đội tuyển U22 VN và đội tuyển quốc gia VN đang là đương kim vô địch là SEA Games và AFF Cup không có tên. Điều này có nghĩa nếu như nghị định sửa đổi được Chính phủ thông qua, SEA Games và AFF Cup sẽ không được phép kinh doanh đặt cược tại VN.

Có 32 giải đấu và 15 trận đấu quốc tế có tên trong danh sách được phép kinh doanh đặt cược tại VN là: FIFA World Cup nam - nữ, UEFA Euro, UEFA Champions League... Quan trọng nhất, các giải trước đây không có tên trong danh mục được kinh doanh đặt cược tại VN thì nay dự thảo nghị định 06 sửa đổi đã được bổ sung là: ngoại hạng Anh (Premier League), vô địch Đức (Bundesliga), vô địch Tây Ban Nha (La Liga), vô địch Ý (Serie A), vô địch Pháp (Ligue 1).

Theo quy định của nghị định 06, công dân 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật mới được phép tham gia đặt cược. Mức tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng, mức tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1 triệu đồng.

Đề xuất 'cởi trói' cá cược bóng đá Đề xuất "cởi trói" cá cược bóng đá

TTO - Dự thảo sửa đổi, bổ sung nghị định về kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, được đánh giá là sự "cởi trói" với hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại VN.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên