28/11/2017 17:09 GMT+7

Thi công mở rộng xa lộ Hà Nội 'cầm chừng' vì chờ giải tỏa

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Nhà thầu thi công cầm chừng dự án nâng cấp, mở rộng xa lộ Hà Nội vì vướng giải tỏa.

Thi công mở rộng xa lộ Hà Nội cầm chừng vì chờ giải tỏa - Ảnh 1.

Dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội vẫn chưa thi công đường song hành xa lộ Hà Nội vì chờ dự án metro giao mặt bằng. Anh Nam Thanh.

Theo Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM-CII (chủ đầu tư dự án) hiện nay các nhà thầu đang thi công 'cầm chừng' dự án nâng cấp và mở rộng xa lộ Hà Nội (Q.2, 9 và Thủ Đức, TP.HCM) vì chờ giải tỏa mặt bằng. 

Bởi ở Q 9 còn 81 hộ chưa giải tỏa xong nằm trên địa bàn các phường Phước Long A, Phước Long B, Hiệp Phú, Tân Phú và Long Bình. 

Còn Q. Thủ Đức chưa giải tỏa xong phần đất ở trước trường Đại học Quốc Gia. Đặc biệt do vướng giải tỏa đoạn gần cầu Rạch Chiếc phía Q.9 nên lúc mưa to mặt đường bị ngập từ 20-60cm gây trở ngại cho xe cộ lưu thông trên xa lộ Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Nam - giám đốc dự án xa lộ Hà Nội cho biết đến nay dự án nâng cấp và mở rộng xa lộ Hà Nội đã thi công đạt 75% khối lượng.

Theo kế hoạch được UBND TP chấp thuận điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình vào cuối năm 2018, chậm 5 năm so với kế hoạch ban đầu (dự án khởi công năm 2010 và dự định hoàn thành trong năm 2013). 

Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn vỉ vướng giải tỏa ở Q.9 và Thủ Đức, CII đang lo dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội còn bị chậm vì dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên kéo giãn tiến độ để chờ cấp vốn. 

Bởi dự án nâng cấp và mở rộng xa lộ Hà Nội phụ thuộc vào việc dự án metro số 1 bàn giao mặt bằng thì CII mới có thể xây dựng đường song hành xa lộ Hà Nội ở Q.2-Q.9 nằm phía bên dưới tuyến metro.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xa lộ Hà Nội