26/05/2016 15:41 GMT+7

Theo dõi sức khỏe cá voi 10 tấn được dân giải cứu

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sau khi đưa con cá voi hơn 10 tấn ra biển cách bờ hơn 12 hải lý, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An đang tiếp tục theo dõi sức khỏe của con cá voi này.

Người dân và chính quyền địa phương giải cứu con cá voi sáng 25-5 - Ảnh: Doãn Hòa

Ngày 26-5, ông Lê Thế Hiếu, trưởng Phòng nông nghiệp huyện Diễn Châu, Nghệ An, cho biết con cá voi nặng hơn 10 tấn được người dân và chính quyền địa phương giải cứu đang ở vùng biển Nghệ An, cách bờ chừng 12 hải lý.

Sức khỏe con cá voi này có tiến triển tốt hơn so với ngày 25-5 sau nhiều giờ mắc cạn trên bờ biển xã Diễn Thịnh.

Hiện Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An đang phối hợp với lực lượng biên phòng và một số tàu cá ngư dân tiếp tục theo dõi sát diễn biến sức khỏe của con cá voi này.

Theo ông Hiếu, chiều tối 25-5 lực lượng kiểm ngư đã huy động hai tàu công suất lớn và 20 người dùng dây kéo cá voi ra ngoài khơi.

Trong quá trình đưa cá ra biển luôn có đội thợ lặn gồm 5 người bơi phía dưới kiểm tra để đảm bảo cá không bị mắc vào đá ngầm, tránh bị xây xước.

Đến khoảng 20g ngày 25-5, khi cách bờ 11 hải lý, mực nước biển sâu và ấm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cắt dây thả cá.

Khoảng hơn hai giờ sau, lực lượng cứu hộ mới quay trở về bờ. Lúc thả cá voi thì cá vẫn chìm mà chưa thể bơi hay nổi lên mặt nước.

Tàu cá của ngư dân và tàu kiểm ngư cùng kéo cá voi ra ngoài biển chiều 25-5 - Ảnh: Doãn Hòa

Theo Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An, đây là con cá voi còn sống có kích thước, trọng lượng lớn nhất mắc cạn ở bờ biển Nghệ An từ trước đến nay được người dân chính quyền địa phương phát hiện, giải cứu thành công.

 

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên