12/03/2015 07:28 GMT+7

Thêm thiết bị cứu người

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo FDA)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo FDA)

TT - Hai loại thiết bị giúp hỗ trợ hồi sinh tim phổi vừa được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ chấp nhận hi vọng giúp tăng tỉ lệ cứu sống thêm nhiều bệnh nhân ngưng tim ngưng thở ngoài bệnh viện.

Ảnh: it.emcelettronica.com

Thiết bị thứ nhất có tên ResQPump được đặt lên ngực bệnh nhân và người hồi sức sẽ nhấn ngực thông qua thiết bị này.

Loại thứ hai tên ResQPod được gắn lên mặt nạ thở hoặc nội khí quản. Trong lúc hồi sức bệnh nhân, cả hai thiết bị hoạt động cùng nhau tạo áp lực âm nhiều hơn trong lồng ngực và tăng cung cấp oxy. Thử nghiệm cho thấy khi sử dụng thiết bị giúp tuần hoàn máu và huyết áp tăng gấp đôi, lượng máu lên não tăng 50%.

Việc chấp nhận thiết bị mới này dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu từ 813 người bị ngưng tim được hồi sức bình thường và 842 người được hồi sức cùng với thiết bị mới.

Kết quả cho thấy có sự cải thiện tỉ lệ tử vong khi bệnh nhân được hồi sức cùng với thiết bị mới.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo FDA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên