Như vậy tại xã này đã phát hiện 18 trường hợp nhiễm HIV/AIDS, trong đó có tám trường hợp đã chuyển sang AIDS và hai người tử vong.
Theo bác sĩ Đạt, sở dĩ dư luận chú ý nhiều vào xã Ngãi Đăng vì chỉ trong vài tháng phát hiện gần 20 người nhiễm HIV/AIDS. Nói về mặt dịch tễ học thì đây là điều bình thường. Những người này đã bị nhiễm cách đây 5-10 năm mà mãi đến bây giờ họ mới xét nghiệm và rủ nhau đi cùng lúc nên phát hiện nhiều. Nếu phát hiện vài trường hợp/năm/xã cũng không có gì lạ.
“Tại Bến Tre không ít xã có số người nhiễm HIV/AIDS nhiều hơn xã Ngãi Đăng nhưng không ai nhắc vì mỗi năm ghi nhận vài trường hợp. Chẳng hạn xã Tân Thạch, huyện Châu Thành đã có hàng chục người nhiễm trong hơn chục năm qua” - ông Đạt nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận