Nhà bé gần bãi rác. Gần khu vực đó đang đào hố gom rác đốt, bé V. cùng nhóm bạn vui đùa. Bé chạy qua hố rác, chân lún xuống, trong khi bên dưới tàn tro lửa vẫn còn khiến chân bé bị bỏng. Người nhà dùng sình non đắp lên làm vết thương nặng thêm dẫn đến hậu quả như trên.
Phóng to |
| Một trẻ bỏng nước sôi ở Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ - Ảnh: M.Tâm |
Theo BS Nguyễn Quang Tiến, phó khoa ngoại bệnh viện, những phụ huynh ở thôn quê khi thấy con bị bỏng ưa dùng sình non, xăng tưới lên vết bỏng vì nghĩ sẽ làm mát hoặc dùng kem đánh răng, nước tiểu vì nghĩ như thế là sát trùng, nhưng họ đâu biết cách chữa phản khoa học trên khiến tình trạng bỏng nặng thêm, gây đau đớn cho trẻ, dễ dẫn đến nhiễm trùng. BS Trần Văn Dễ, trưởng khoa ngoại, khẳng định điều này rất nguy hiểm bởi trẻ nhỏ sức đề kháng kém, vết thương dễ bị hoại tử, bội nhiễm, gây nguy hiểm đến tính mạng... Nên làm dịu vết bỏng bằng cách giội nước rồi nhanh chóng đưa đến trạm y tế gần đó.
Trong quý 1 năm nay, Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ tiếp nhận trên 51 ca bỏng. Theo BS Tiến, có nhiều tác nhân gây bỏng như điện, nước sôi, bếp gas mini, cồn, xăng dầu, hóa chất... Ở thôn quê bà con hay gom rác, lá cây đào hố đốt, trẻ sơ ý dễ bị hụt chân té nhào xuống hố rác đang còn tàn lửa. Ở thành thị trẻ hay bị bỏng vì nước sôi, tách trà, tô canh nóng... Ở những nhà chật hẹp nấu nướng dưới nền, khi đồ ăn sắp chín, trẻ hay đến gần dùng tay chạm vào nếm thử, hậu quả ngón tay bị bỏng vì lửa. Nguy hiểm nhất là những trường hợp dầu mỡ sôi văng làm bỏng mắt.
Tai nạn một phần do trẻ hiếu động, một phần từ sự bất cẩn của người lớn. Khi pha cháo, sữa cho trẻ uống hay để bình thủy trên bàn cạnh trẻ. Trẻ chồm lên chụp khiến bình thủy đổ, nước sôi từ trong tràn ra văng bắn lên người bé. Hoặc kế đó là pha nước ấm cho trẻ tắm. Đáng lý đổ nước lạnh vào thau trước rồi mới chế nước sôi vào, đằng này nhiều người cứ đổ nước sôi vào rồi mới đổ nước lạnh. Trong khi mẹ quay đi lấy nước, nhiều trẻ nhảy vào, hậu quả có trẻ bỏng tay chân, mông.
BS Dễ cho biết tùy mức độ bỏng mà thời gian điều trị kéo dài từ hai tuần đến hơn một tháng. Nhiều trường hợp vết bỏng rất sâu phải phẫu thuật bỏ đốt ngón tay. Tai nạn bỏng ít nhiều để lại di chứng, sẹo trên thân thể, ảnh hưởng đến diện mạo, dáng đi, chức năng của cơ, và cả tâm lý sau này của trẻ như mặc cảm, tự ti, giao thiệp kém... Vì thế để đề phòng, phụ huynh nên giúp các em tránh xa những tác nhân gây bỏng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận