27/04/2010 01:09 GMT+7

Thêm một voi nhà bị chết

TR.T.
TR.T.

TT - Con voi có tên H’tum 25 tuổi đã chết vào sáng 26-4 tại khu du lịch sinh thái Buôn Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) là của Công ty Cao su Đắk Lắk. Đây là con voi thứ tư bị chết kể từ đầu năm 2010 đến nay. Trong đó có hai voi rừng đã bị sát hại để lấy ngà, lông đuôi làm đồ trang sức.

Cùng ngày, UBND huyện Buôn Đôn và hạt kiểm lâm huyện cùng UBND xã Krông Na lập đoàn kiểm tra để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của voi H’tum. Bà H’Lan Buôn Đáp, phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Buôn Đôn, cho biết hiện chưa tìm ra nguyên nhân cái chết con voi này nhưng có thể là do bị bệnh hoặc kiệt sức. Đoàn kiểm tra đã giao UBND xã Krông Na giám sát khu du lịch sinh thái Buôn Đôn tiêu hủy xác voi.

Voi rừng lại bị hạ sát Thêm 3 voi rừng bị chếtĐiều tra khởi tố vụ án giết voi rừng ở Quảng Nam Thêm một con voi rừng bị chết

TR.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên