10/03/2015 12:06 GMT+7

Thêm một tàu cao tốc chở du khách ra đảo Lý Sơn

VĂN MỊNH
VĂN MỊNH

TT - Tàu cao tốc Greenlines - A1 (dài 16m, rộng 4,2m, hai động cơ 400CV, sức chứa 60 khách, tốc độ 25-28 hải lý/giờ) đưa về neo đậu tại đảo Lý Sơn.

Tàu Greenlines - A1 neo đậu tại Lý Sơn - Ảnh: Văn Mịnh
Tàu Greenlines - A1 neo đậu tại Lý Sơn - Ảnh: Văn Mịnh

Ngày 9-3, tàu cao tốc Greenlines - A1 (dài 16m, rộng 4,2m, hai động cơ 400CV, sức chứa 60 khách, tốc độ 25-28 hải lý/giờ) được chủ đầu tư Công ty Thái Bình Dương đưa về neo đậu tại đảo Lý Sơn. 

Hiện chủ đầu tư đang hoàn tất thủ tục để đưa tàu cao tốc Greenlines - A1 vào hoạt động tuyến giao thông đảo Lý Sơn - cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) và đảo Lớn - đảo Bé sắp tới.

Theo ông Dương Hồng Hường, giám đốc Công ty Thái Bình Dương, chiếc tàu đầu tiên này nằm trong dự án đầu tư đóng mới đoàn tàu cao tốc năm chiếc cho đảo Lý Sơn.

Bốn chiếc còn lại của dự án gồm một tàu chở 150 khách, một tàu chở 40 khách, hai tàu RIB chống lật chống chìm chở 16 khách. Các tàu này đều được thiết kế với tốc độ 30-35 hải lý/giờ.

“Đoàn tàu sử dụng hệ thống bán vé online tạo một phương thức phục vụ hiện đại cho người dân và du khách” - ông Hường nói.

Tuyến giao thông thủy đảo Lý Sơn với cảng Sa Kỳ và ngược lại hiện có bốn tàu chở khách với tổng sức chở gần 650 hành khách. Tuy nhiên, với lượng khách tăng đột biến hiện nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách hằng ngày.

VĂN MỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên