09/02/2008 14:49 GMT+7

Thêm một nghi can trong vụ siêu lừa ở ngân hàng Pháp

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TTO - Vụ điều tra “siêu lừa” Jérôme Kerviel, nghi can trong vụ lừa đảo 7,5 tỷ USD tại ngân hàng khổng lồ Société Générale (SocGen) của Pháp, đang mở rộng theo hướng mới. Ngày 8-2, cảnh sát Pháp đã bắt giữ và thẩm vấn kẻ tình nghi thứ hai.

2PHOAQXb.jpgPhóng to

Nghi can Jérôme Kerviel tại văn phòng luật sư ở Paris hôm 5/2. Ảnh: Reuters

TTO - Vụ điều tra “siêu lừa” Jérôme Kerviel, nghi can trong vụ lừa đảo 7,5 tỷ USD tại ngân hàng khổng lồ Société Générale (SocGen) của Pháp, đang mở rộng theo hướng mới. Ngày 8-2, cảnh sát Pháp đã bắt giữ và thẩm vấn kẻ tình nghi thứ hai.

Báo International Herald Tribune (IHT) cho biết đó là Moussa Bakir, một nhân viên môi giới 32 tuổi làm việc tại Newedge, một công ty môi giới cổ phiếu của SocGen, có tên cũ là Fimat. Trước đó, báo Le Monde đưa tin Kerviel đã thực hiện một số giao dịch bất hợp pháp thông qua Fimat.

Nguồn tin giấu tên của IHT tiết lộ cảnh sát điều tra phát hiện các tin nhắn trao đổi qua lại giữa Kerviel và Bakir. Một tin nhắn do Bakir gửi cho Kerviel vào ngày 30-11-2007 có nội dung: “Anh không làm gì trái với pháp luật”. Nguồn tin IHT cho biết tin nhắn này chỉ là một phần nhỏ trong mối liên hệ giữa hai nghi phạm, và còn rất nhiều những liên lạc “thú vị” nữa giữa hai người còn chưa được tiết lộ.

Diễn biến mới này đã đặt ra dấu chấm hỏi đối với quan điểm của SocGen là Kerviel hoạt động một mình. Theo IHT, sự cấu kết giữa hai nghi phạm, nếu có thật, sẽ là bằng chứng cho thấy sự quản lý của SocGen là hết sức lỏng lẻo. Đồng thời, phát hiện này sẽ gây sức ép buộc tổng giám đốc Daniel Bouton và các quan chức cấp cao của SocGen phải giải thích kỹ càng hơn các tình huống dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng của SocGen.

Trong khi đó, tòa án Paris đã chính thức ra lệnh giam giữ Jérôme Kerviel. Theo hãng tin BBC, tòa án Paris cho rằng việc giam giữ là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ Kerviel trốn khỏi Pháp, và liên lạc với các nhân chứng. Người phát ngôn của tòa án cho biết Kerviel có thể bị giam giữ trong vòng 4 đến 12 tháng. IHT dẫn lời một luật sư cho biết khi nghe quyết định của tòa án, Kerviel phản ứng “như thể bầu trời đã sụp đổ trước mắt anh ta”.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên