20/03/2019 16:10 GMT+7

Thêm hơn 2.600 việc làm từ nỗ lực của Đoàn Thanh niên

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trung ương Đoàn cho biết từ đầu 2018 đến nay đã có 2.658 lao động là đoàn viên, thanh niên nông thôn có việc làm với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng.

Thêm hơn 2.600 việc làm từ nỗ lực của Đoàn Thanh niên - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Trung ương Đoàn - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Sáng 20-3, tại buổi làm việc với Trung ương Đoàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần phải phát huy vai trò của Đoàn trong hệ thống chính trị, làm tốt nhiệm vụ 2019, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp. 

Đáp ứng nhu cầu, lợi ích thanh niên

Thủ tướng nêu cần tập trung một số việc lớn: Thứ nhất, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới với năng lực, phẩm chất, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thứ hai, thanh niên, đoàn viên tiếp tục phát huy vai trò xung kích của thanh niên với nhiệm vụ chung của đất nước, phát huy tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", chú trọng tuyên truyền, giáo dục phổ biến chấp hành luật trong thanh niên.

Thứ ba: chăm lo, làm tốt đáp ứng nhu cầu, lợi ích của thanh niên, tạo cơ hội cho thanh niên tiếp cận học tập, đặc biệt quan tâm đến hướng nghiệp việc làm cho thanh niên, hoạt động văn hóa giải trí, thể thao lành mạnh, nhất là khu vực công nghiệp, nông thôn.

Thêm hơn 2.600 việc làm từ nỗ lực của Đoàn Thanh niên - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng nay của Thủ tướng Chính phủ với Trung ương Đoàn - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Hơn 2.600 lao động được giải quyết việc làm mới

Anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trình bày báo cáo tóm tắt triển khai nghị quyết ĐH Đoàn lần thứ XI, nghị quyết liên tịch số 01, và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên làm việc với Trung ương Đoàn năm 2018. 

Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, Trung ương Đoàn đã ban hành 8 đề án trọng điểm Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ sau ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI đến nay đã có 46/63 tỉnh, thành phố ký Quy chế phối hợp giữa UBND với BCH tỉnh, thành đoàn và 4 tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp đã ký giai đoạn đến năm 2020.

Điểm lại những nội dung phối hợp, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh đến công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên với việc ban hành đề án Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 - 2022.

Từ nguồn vốn quản lý, Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn cho vay và giải ngân được 936 dự án, trong đó có 270 dự án là cơ sở sản xuất kinh doanh, số lao động được giải quyết việc làm mới là 2.658 lao động là đoàn viên, thanh niên nông thôn với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng.

Dịp này, Trung ương Đoàn kiến nghị với Thủ tướng một số nội dung về công tác giáo dục, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ chế hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

Quan tâm, chăm lo tốt nhất cho Đoàn

Thủ tướng cho biết, Thủ tướng, Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, luôn mong muốn phối hợp công tác với Đoàn thanh niên để tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ phát triển bản thân, đóng góp hữu ích cho công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

"Tinh thần ấy không phải từ Thủ tướng nói ra, mà chính trách nhiệm của Thủ tướng với Đoàn thanh niên, của Chính phủ với Đoàn Thanh niên. Từ đó, yêu cầu các cấp các ngành địa phương cũng có tinh thần ấy", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Công tác giáo dục của Đoàn, xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp:

Trung ương Đoàn trình Thủ tướng Chính cho phép xây dựng 2 đề án thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2030, gồm: đề án Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng và đề án Phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên.

Đề xuất Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn 100 tỉ đồng để Trung ương Đoàn đầu tư xây dựng Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, trong đó trọng tâm là nội dung đổi mới sáng tạo.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội theo hướng đảm bảo sự thông suốt từ trung ương tới cơ sở theo điều lệ của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

Thủ tướng đồng ý sửa đổi nghị định 45, đồng ý tính đặc thù của các hội đoàn thanh niên.

'Bịa đặt đồn 1 thành 10, thanh niên thiếu niềm tin từ mạng xã hội'

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra câu chuyện bịa đặt trên không gian mạng khiến nhiều bạn trẻ thiếu niềm tin, ảnh hưởng xấu đến xã hội, đặc biệt đến thế hệ trẻ.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên