13/05/2021 11:36 GMT+7

Thêm 3 toa tàu metro số 1 về depot Long Bình để chuẩn bị chạy thử nghiệm

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Sáng 13-5, 3 toa tàu thuộc đoàn tàu số 3 (tuyến metro 1) bắt đầu được đặt lên đường ray depot Long Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM để chuẩn bị vận hành thử nghiệm.

Đây là lần thứ 3 các toa tàu metro được hạ đặt tại đường ray depot Long Bình - Video: CHÂU TUẤN

Theo dự kiến, đến đầu giờ chiều 13-5, việc đặt các toa tàu lên đường ray và kết nối hệ thống điện và thông tin của đoàn tàu số 3 sẽ hoàn tất để chuẩn bị cho việc vận hành thử nghiệm tại khu vực depot trong thời gian tới.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào lúc 8h45 cùng ngày cho thấy các kỹ sư cùng nhiều nhân viên của nhà thầu bắt đầu kiểm tra, chuẩn bị cho việc nâng hạ 3 toa tàu lên đường ray. Hai xe cẩu lớn lần lượt đưa toa tàu thứ nhất và thứ hai từ xe vận chuyển vào đoạn đường ray dài 200m tại depot Long Bình.

Đây là lần thứ ba (tổng số 17 đoàn tàu) các toa tàu thuộc tuyến metro số 1 được đặt thành công lên đường ray depot Long Bình, TP Thủ Đức.

Thêm 3 toa tàu metro số 1 về depot Long Bình để chuẩn bị chạy thử nghiệm - Ảnh 2.

Hai cần cẩu cỡ lớn bắt đầu dỡ toa tàu khỏi xe vận chuyển - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ông Đoàn Diệu An - kỹ sư trưởng đầu máy toa xe Hitachi, vì đã có kinh nghiệm trong quá trình vận chuyển, hạ đặt tàu lên đường ray của 2 lần trước đó, nên đoàn tàu số 3 được thực hiện suôn sẻ theo quy trình và kế hoạch tương tự.

Theo thiết kế, một đoàn tàu 3 toa có sức chở 930 người mỗi lượt, gồm 147 chỗ ngồi và 783 chỗ đứng, mỗi toa tàu dài 20,75m, rộng 2,95m. Tốc độ tàu chạy theo thiết kế là 80km/h (đoạn hầm) và 110km/h (đoạn trên cao), khổ đường ray 1,435m.

Tuyến metro số 1 dài 19,7km, có tổng cộng 14 nhà ga (3 ga ngầm và 11 ga trên cao). Hiện tại, dự án đã đạt được 84,44% khối lượng công việc. TP.HCM đang phấn đấu đưa tuyến metro này khai thác thương mại cuối năm 2021.

Thêm 3 toa tàu metro số 1 về depot Long Bình để chuẩn bị chạy thử nghiệm - Ảnh 3.

Việc đặt các toa lên đường ray depot Long Bình được thực hiện chính xác từng xentimet - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thêm 3 toa tàu metro số 1 về depot Long Bình để chuẩn bị chạy thử nghiệm - Ảnh 4.

Công nhân điều khiển robot màu xanh để kéo và đẩy các toa tàu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thêm 3 toa tàu metro số 1 về depot Long Bình để chuẩn bị chạy thử nghiệm - Ảnh 5.

Mỗi toa tàu dài 20,75m, rộng 2,95m - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thêm 3 toa tàu metro số 1 về depot Long Bình để chuẩn bị chạy thử nghiệm - Ảnh 6.

10h30 tại depot Long Bình, các kỹ sư nhân viên đang làm việc hối hả để lắp đặt các toa tàu lên đường ray - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thêm 3 toa tàu metro số 1 về depot Long Bình để chuẩn bị chạy thử nghiệm - Ảnh 7.

Sau khi đặt các toa lên đường ray, các kỹ sư sẽ kết nối hệ thống điện và thông tin của đoàn tàu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thêm 3 toa tàu metro số 1 về depot Long Bình để chuẩn bị chạy thử nghiệm - Ảnh 8.

Việc vận hành cũng như chạy thử nghiệm của các đoàn tàu metro tại depot Long bình sẽ được thực hiện trong thời gian tới - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người dân thức đêm xem vận chuyển tàu metro Người dân thức đêm xem vận chuyển tàu metro

TTO - Vào 0h ngày 13-5, các toa tàu thuộc đoàn tàu số 3 (tuyến metro 1) tiếp tục được vận chuyển bằng đoàn xe siêu trường, siêu trọng đến depot Long Bình để tiến hành vận hành thử nghiệm.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên