
Người tiêu dùng Trung Quốc đang chi tiêu thận trọng, với số lượng người dùng thẻ tín dụng hoạt động giảm khoảng 120 triệu so với mức đỉnh năm 2022 - Ảnh: AFP
Theo báo South China Morning Post ngày 25-5, nhu cầu tiêu dùng suy yếu cùng với việc siết chặt quản lý các tài khoản không hoạt động đã khiến số lượng thẻ tín dụng tại Trung Quốc giảm mạnh.
Trong quý 1-2026, số thẻ tín dụng tại nước này chỉ có 687 triệu thẻ, giảm 9 triệu so với quý trước, theo báo cáo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.
So với mức đỉnh 807 triệu tài khoản vào tháng 9-2022, con số này đã giảm khoảng 15%, đánh dấu 14 quý liên tiếp đi xuống.
Đằng sau sự sụt giảm này là những thay đổi trong hành vi tiêu dùng, theo báo China Daily.
Ông Dong Zheng, chuyên gia phân tích đã theo dõi mảng thẻ tín dụng của các ngân hàng Trung Quốc suốt 26 năm, nhận định: "Xu hướng chi tiêu vẫn còn yếu. Rõ ràng thị trường bất động sản trì trệ đã gây sức ép lên người tiêu dùng Trung Quốc. Khi hàng triệu hộ gia đình chứng kiến giá trị nhà ở giảm mạnh, họ trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu".
Bên cạnh đó, nhiều người tiêu dùng cho rằng không cần sở hữu quá nhiều thẻ tín dụng, trong khi những người khác chủ động cắt giảm do ưu đãi kém hấp dẫn, chỉ giữ lại các thẻ mang lại lợi ích thiết thực.
Trước đây, ngân hàng thu hút khách hàng bằng các chương trình thưởng đăng ký, tích điểm, hoàn tiền.
Tuy nhiên dưới áp lực từ lãi suất thị trường và yêu cầu chính sách ưu tiên hỗ trợ nền kinh tế thực, biên lợi nhuận bị thu hẹp, buộc các ngân hàng phải cắt giảm chi phí marketing và ưu đãi.
Ông Liu Siyang, làm việc trong ngành ô tô, cho biết việc đổi điểm thẻ tín dụng ngày càng kém hấp dẫn khi nhiều sản phẩm yêu cầu trả thêm tiền và có giá cao hơn trên các sàn thương mại điện tử.
Bên cạnh đó, thẻ tín dụng còn mất dần lợi thế trước các nền tảng cho vay tiêu dùng trực tuyến. Nhiều người chuyển sang sử dụng các dịch vụ như Huabei trên Taobao hay JD Baitiao trên JD.com cho chi tiêu hằng ngày.
Trong khi doanh thu từ thẻ tín dụng đi xuống, rủi ro vỡ nợ lại ngày càng lớn khi tỉ lệ nợ xấu tăng lên. Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) cho biết tỉ lệ nợ quá hạn từ thẻ tín dụng đã lên tới 4,61% tổng dư nợ vào cuối năm 2025, tăng từ mức 3,5% một năm trước.
Thu nhập giảm trong khi nợ xấu gia tăng khiến các ngân hàng trở nên thận trọng hơn trong việc phát hành thẻ tín dụng mới.
Một số nguồn tin từ các ngân hàng nhà nước cho biết họ đã siết chặt quy trình phê duyệt thẻ. Trước đây, ngân hàng thường từ chối hồ sơ nếu khách hàng đã sở hữu hơn 5 thẻ tín dụng từ các ngân hàng khác, nay ngưỡng này đã giảm xuống còn 3 thẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận