13/08/2012 08:18 GMT+7

Thể thao VN tụt dốc

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Để lại nhiều ấn tượng trong đoàn thể thao VN là VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn (56kg). Anh vượt chính bản thân mình với tổng cử 284 kg (thành tích tốt nhất của Toàn trước đây là đoạt HCV SEA Games với 280kg) và xếp hạng 4.

Ngoài ra, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng để lại nhiều tiếc nuối khi thi đấu cực tốt và xếp hạng tư nội dung 50m súng ngắn với 658,5 điểm, kém HCĐ người Trung Quốc Wang Zhiwei chỉ 0,1 điểm. Kình ngư 15 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên và VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc cũng đã cho thấy nỗ lực lớn khi vượt qua được thành tích của chính mình.

Tuy nhiên, những nét son này là quá ít. Thất vọng lớn nhất thuộc về VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh. Tuy đang xếp hạng 11 thế giới nhưng Tiến Minh đã không thể vượt qua vòng bảng đầu tiên vì trận thua muối mặt trước đối thủ kém mình 10 bậc trên bảng xếp hạng Liên đoàn Cầu lông thế giới của Ấn Độ Parupalli Kashyap.

Ở môn taekwondo, võ sĩ Lê Huỳnh Châu (58kg) cũng bất ngờ thua ngay trận đầu trước đối thủ Đài Loan Wei Chen Yang. Điều đáng nói là Huỳnh Châu từng đánh bại Wei Chen Yang ở hai lần gặp gần nhất trong vòng một năm qua tại vòng tuyển chọn châu Á và Giải vô địch châu Á 2012. Trong khi đó, Chu Hoàng Diệu Linh (67kg nữ) để thua cách biệt 1-13 trước đối thủ người Đức Helena Fromm - đối thủ mà cô từng “ăn miếng trả miếng” tại giải Đức mở rộng hơn ba tháng trước.

Các VĐV thể dục dụng cụ cũng thi đấu dưới sức. Phạm Phước Hưng gây thất vọng khi chỉ đạt 15.133 điểm nội dung xà kép và chỉ xếp hạng 19/71 nên không được dự vòng chung kết. Đây là nội dung Phước Hưng được đặt nhiều kỳ vọng bởi anh từng giành HCV World Challenge Cup 2012 tại Bỉ hồi tháng 6 với 15.925 điểm. Ở nội dung vòng treo, Phước Hưng chỉ xếp hạng 40/68 ở vòng loại với 14.433 điểm.

Tương tự Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh và Đỗ Thị Ngân Thương cũng thi đấu dưới sức mình.

Tái phát chấn thương đầu gối là lời giải thích cho việc Dương Thị Việt Anh (nhảy cao) chỉ vượt qua mức xà 1,8m (trong nhóm VĐV xếp cuối) trong khi thành tích tốt nhất của cô là 1,92m. Còn lại, các VĐV VN đều bị loại ngay vòng đầu tiên như võ sĩ Văn Ngọc Tú (judo), xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc (bắn súng), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), Nguyễn Thị Lụa (vật),..

TT<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Quốc gia

HCV

HCB

HCÐ

Tổng

1

Mỹ

45

29

29

103

2

Trung Quốc

38

27

22

87

3

Vương quốc Anh

29

16

19

64

4

Nga

24

25

33

82

5

Hàn Quốc

13

8

7

28

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên