Thể thao Việt Nam không đạt chỉ tiêu ở Asiad 20

Dù đội cầu mây 4 nữ VĐV đã mang về tấm HCV thứ 3 cho nước nhà, đoàn thể thao Việt Nam vẫn không thể hoàn thành chỉ tiêu tại Asiad 20.

 - Ảnh 1.

Điền kinh không thể mang về HCV cho Việt Nam tại Asiad 20 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Chiều ngày 3-10, võ sĩ Nguyễn Thị Mỹ Trang đã thua trận tranh HCĐ hạng cân vật 57kg nữ, không thể mang thêm về huy chương cho Việt Nam. Như vậy kỳ Asiad của Việt Nam đã chính thức khép lại.

Sáng 4-10 vẫn còn nội dung thi đấu ở môn cưỡi ngựa, nhưng Việt Nam không có VĐV thi đấu môn này. Thành tích của Việt Nam tại Asiad 20 chính thức dừng ở mức 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.

Bước vào Asiad Aichi-Nagoya 2026, đoàn thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 4 HCV. Đây vẫn là mức chỉ tiêu khá khiêm tốn xét theo quy mô 348 VĐV của đoàn.

Các môn được xếp vào nhóm kỳ vọng giành HCV cho Việt Nam gồm có bắn súng, cầu mây, điền kinh, đua thuyền (rowing), karate, taekwondo và esports (thể thao điện tử).  

Nhưng rồi sau 2 tuần thi đấu quyết liệt, chỉ có cầu mây và karate hoàn thành nhiệm vụ - gặt hái HCV ở các nội dung sở trường. Đáng nói, đây cũng là 2 môn mang về HCV cho Việt Nam ở kỳ Asiad trước.

Bắn súng có bước thụt lùi lớn khi chỉ giành được 1 HCĐ, giảm mạnh so với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ ở Asiad 19. Các xạ thủ được kỳ vọng cao như Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy đều không thể giành huy chương cá nhân. 

Với taekwondo, việc không thể giành HCV là khá đáng tiếc bởi võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang đã lọt vào đến chung kết sau khi vượt qua một loạt đối thủ mạnh từ Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore, nhưng rồi không thể thắng được đối thủ Philippines ở trận đấu cuối cùng.

Dù vậy, ở nội dung hoàn toàn mới là taekwondo thực tế ảo (VR), việc bộ môn chưa thể đánh giá toàn diện, thu thập đủ thông tin từ các đối thủ là chuyện hiển nhiên. Đoạt HCB vì vậy vẫn là thành tích đáng khích lệ với võ sĩ trẻ Tuyết Sang. 

Trong khi đó, kỳ vọng HCV ở các môn điền kinh, đua thuyền và esports lại thực sự nằm ngoài tầm với. Riêng esports cũng khá dễ hiểu bởi đây chỉ là môn thể thao xã hội hóa, cũng là đấu trường còn rất mới mẻ với ngành thể thao Việt Nam.

Nhưng với đua thuyền và điền kinh, chỉ tiêu HCV lúc này thực sự khá viển vông. Thực tế cho thấy các VĐV đua thuyền Việt Nam dù đã thi đấu đầy cố gắng, nỗ lực hết mình nhưng khoảng cách với những nước đứng đầu môn này (như Trung Quốc) là quá xa. 

Tương tự, điền kinh Việt Nam từng có lúc khiến người hâm mộ "nín thở" với nội dung chạy tiếp sức 4x400m nam nữ hỗn hợp, nhưng chừng đó vẫn là quá ít để có thể mơ đến HCV. 

Trừ nội dung này, hầu hết các VĐV, hoặc các đội tiếp sức của Việt Nam đều về gần chót ở những đợt đấu chung kết, cho thấy khoảng cách đến tấm huy chương là rất xa. 

Nhìn chung, trừ hai đội cầu mây và kata của môn karate, đoàn thể thao Việt Nam đã trải qua một kỳ Asiad không thành công, không hoàn thành chỉ tiêu, và cũng không tạo được ấn tượng đáng kể nào.

Thể thao Việt Nam gây thất vọng, không đạt chỉ tiêu ở Asiad 20 - Ảnh 2.'Hụt hơi' ở Asiad: Khi thể thao Việt Nam thiếu những ngôi sao

Buổi tối thi đấu đầu tiên của môn điền kinh tại Asiad 20 (24-9), nhiều hội nhóm fan thể thao, hay cụ thể hơn là chạy bộ của Việt Nam, nhiều người hâm mộ háo hức dõi theo, rồi đăng tải thông tin về "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Asiad 20

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất