* Internet đạt mốc 2 tỉ người dùng cuối 2010
Phóng to |
| Mạng toàn cầu đang dần cạn kiệt tài nguyên - Ảnh minh họa: Internet |
Thông báo vừa được Number Resource Organization (NRO), một trong năm tổ chức có chức năng cung cấp tên miền số quốc tế RIR công bố.
Axel Pawlik, chủ tịch tổ chức tài nguyên số trong một tiêu bố cho biết. “Đây là cột mốc cực kỳ quan trọng trong vòng đời hoạt động của Internet”.
Theo Pawlik cũng như nhiều thành viên khác của tổ chức cho biết, việc sử dụng Internet Protocol version 4 đang phổ biến hiện nay, tuy nhiên số lượng địa chỉ số đang giảm dần. Chính vì vậy, các hoạt động Internet ngày nay nên khẩn trương chuyển sang hỗ trợ cho IPv6 (Internet Protocol version 6) vốn cung cấp số lượng địa chỉ IP lớn hơn.
Về nôm na, bạn đọc có thể hiểu NRO là Ủy ban cung cấp địa chỉ nhà và Internet là một khu phố. Ai muốn vào ở thì cần phải có địa chỉ nhà. Khu phố ngày càng đông đúc thì địa chỉ cũng ngày càng ít đi và sẽ dẫn tới tình trạng cạn kiệt địa chỉ nhà để cung cấp cho người mới. Do đó, việc mở rộng khu phố (chuyển từ IPv4 sang IPv6) là điều cần thiết.
Phóng to |
|
Số lượng địa chỉ IPv4 đang ngày càng giảm dần, số liệu do ARIN, một trong 5 nhà cấp phép địa chỉ tên miền số Internet trên thế giới |
|
NAT là một cơ chế dịch địa chỉ Riêng tư (Private) ra địa chỉ Công cộng (Public) với mục đích tiết kiệm không gian địa chỉ IPv4, bảo mật hơn và để áp dụng cho quá trình chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang IPv6. |
Các công ty lớn hiện nay như Comcast, Google và Facebook đang tích cực thử nghiệm để thích nghi với một thế giới IPv6 trong tương lai gần, tuy vậy, vô số các công ty nhỏ hơn vẫn chưa bắt đầu chú ý. Mặc dù hoạt động dựa trên Internet vẫn tiếp tục để có thể làm việc với IPv4 nhưng việc hỗ trợ IPv6 cũng đang bắt đầu được chuyển giao.
Cuối tháng Giêng của năm nay, IPv4 đã được cảnh báo dấu hiện cạn kiệt khi nó đã chạm ngưỡng 90% địa chỉ đã sử dụng. Mặc dù khó khăn trong việc chuyển đổi sang IPv6 nhưng NRO không tin rằng có cuộc đua vào những phút chót để chiếm địa chỉ IPv4. Trong khi đó, NRO lo ngại việc di chuyển sang IPv6 sẽ làm tăng thêm chi phí cho Internet và đe dọa đến sự ổn định và an ninh mạng toàn cầu.
Internet đạt mốc 2 tỉ người dùng cuối 2010
Gần 1/3 dân số toàn cầu sẽ sử dụng Internet vào cuối năm 2010, báo cáo xã hội học mới nhất của Liên Hiệp Quốc cho biết.
Phóng to |
| Sau 20 năm, số người dùng Internet đã tăng lên… 2 tỷ lần. Ảnh minh họa: Internet |
Số lượng người sử dụng Internet trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi trong vòng năm năm qua, và sẽ đạt đến mức 2 tỷ người dùng vào cuối năm nay, đây là báo cáo của Hiệp hội Viễn thông Quốc tế (ITU), một tổ chức thuộc LHQ chuyên trách những vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông.
“Đây quả là điểm mốc đáng nhớ cho thế giới mạng. Thật đáng kinh ngạc khi biết rằng, số lượng người sử dụng Internet cách đây 20 năm chỉ là một con số zero tròn trĩnh, và hãy nhìn xem hiện nay con số đó đã là bao nhiêu.”, Dan Olds, chuyên gia phân tích tại Gabriel Consulting Group, cho biết.
Con số 2 tỷ người cũng làm vị thế thống trị của mạng xã hội Facebook thêm nổi bật. Vào tháng 6 vừa qua, công ty này tuyên bố họ đã có 500 triệu người dùng. Và dựa thêm những số liệu của LHQ, điều đó có nghĩa là cứ 4 người dùng Internet thì có 1 người sử dụng Facebook.
Báo cáo từ ITU cũng chỉ ra rằng, trong năm nay sẽ có thêm 226 triệu người sử dụng Internet mới, trong đó 162 triệu người sẽ đến từ những quốc gia đang phát triển. Và dù tốc độ phổ cập Internet tại những nước này đã đạt được nhiều tiến bộ, thì vẫn còn phải rất lâu mới bắt kịp được với những quốc gia đã phát triển. Theo LHQ, 71% dân số tại những quốc gia đã phát triển đã được tiếp cận với Internet, trong khi tại những nước đang phát triển, con số này chỉ là 21%.
Đối với việc truy cập mạng tại nhà riêng, mọi thứ cũng không thay đổi nhiều. 65% dân số tại những nước đang phát triển có đường truyền tại gia, trong khi tại các quốc gia đang phát triển, con số này tụt xuống chỉ còn 13.5%.
ITU cũng cho biết, dù nhiều người vẫn chưa có điều kiện tiếp cận với Internet tốc độ cao, thì hệ thống điện thoại di động vẫn phát triển như vũ bão. Theo LHQ, hơn 90% dân số thế giới sử dụng điện thoại di động. “Tỷ lệ sử dụng ĐTDĐ tại những quốc gia và khu vực đang phát triển là 68%, cao hơn bất cứ công nghệ nào khác.” - ông Sami Al Basheer, thuộc ITU, cho biết.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận