
Bà Anita Huss-Ekerhult (trái), Giám đốc điều hành kiêm Tổng thư ký IFRRO - Ảnh: LÊ GIANG
Sáng 22-10, hội thảo "Xây dựng nền kinh tế sáng tạo: Thúc đẩy thực thi quyền sao chép tại Việt Nam" được tổ chức tại TP.HCM. Sự kiện do Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) phối hợp tổ chức với Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Giáo dục TP.HCM.
Quyền sao chép - quyền tài sản cốt lõi
Hội thảo có sự tham gia của bà Anita Huss-Ekerhult - Giám đốc điều hành kiêm Tổng thư ký Liên đoàn quốc tế các tổ chức quyền sao chép (IFRRO); ông Michael Healy - Giám đốc điều hành, quan hệ quyền lợi với quốc tế, Trung tâm cấp phép bản quyền (CCC) của Mỹ; ông James Bennett - Trưởng phòng quan hệ quyền lợi, cơ quan cấp phép bản quyền Vương quốc Anh (CLA)...
Phía Việt Nam có bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó trưởng phòng quản lý và hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan (Cục Bản quyền tác giả); ông Hoàng Trọng Quang - Chủ tịch VIETRRO cùng đại diện các bộ ban ngành, các cơ quan văn hóa, giáo dục.
Những năm qua, quyền sao chép - một quyền tài sản cốt lõi của tác giả, nhà xuất bản và các chủ thể sáng tạo - dần được nhận thức sâu sắc hơn tại Việt Nam.
Từ chia sẻ của các tổ chức quốc tế, có thể thấy việc áp dụng hệ thống cấp phép sao chép sẽ mang lại lợi ích thiết thực, giúp trường học, thư viện và doanh nghiệp tiếp cận tài liệu một cách hợp pháp và tiết kiệm, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo.
Hệ thống cấp phép sao chép sẽ là giải pháp giúp các cơ sở giáo dục dễ dàng photocopy giáo trình, chia sẻ tài liệu kỹ thuật số một cách minh bạch, đồng thời đảm bảo tác giả và nhà xuất bản nhận quyền lợi xứng đáng.

VIETRRO ký kết hợp tác các tổ chức quốc tế về quyền sao chép - Ảnh: LÊ GIANG
Mặc dù vậy, vẫn có một số thách thức bao gồm nhận thức về quyền sao chép chưa đồng đều, tình trạng vi phạm còn phổ biến; lỗ hổng trong thực thi pháp luật, còn ít tranh chấp dân sự được đưa ra tòa và khó khăn trong bồi thường thiệt hại; tỉ lệ vi phạm bản quyền cao trên không gian mạng; hoặc khó khăn pháp lý cho các tổ chức như VIETRRO trong việc thực thi.
Về giải pháp, sự hợp tác quốc tế từ IFRRO và nhiều tổ chức nước ngoài sẽ truyền lại kinh nghiệm kiểm soát và cấp phép tiên tiến. Còn về những khó khăn khi thực thi, VIETRRO - với sự hỗ trợ từ cơ quan nhà nước và cộng đồng - mong xây dựng được hệ thống bền vững, lâu dài.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, đại diện Cục Bản quyền tác giả, nhận định: "Trong kỷ nguyên số, tri thức và nội dung sáng tạo là tài sản quý, nguồn lực sản xuất quan trọng. Quyền sao chép, một quyền cơ bản và quan trọng thuộc quyền tác giả, là công cụ pháp lý để thực thi, bảo vệ, quản lý và khai thác thương mại tài sản trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan".
Quy tụ hơn 120 đại biểu, hội thảo đặt mục tiêu nâng cao nhận thức cho đại diện các cơ quan nhà nước, trường học và ngành xuất bản về quyền sao chép và cấp phép sao chép. Đồng thời, hội thảo giới thiệu khung pháp lý Việt Nam cùng kinh nghiệm quốc tế; khẳng định lợi ích kinh tế - văn hóa; đề xuất lộ trình triển khai linh hoạt tại trường học, thư viện, doanh nghiệp…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận