21/03/2020 08:00 GMT+7

Thế giới của vạn vật tý hon qua lăng kính macro

V.C
V.C

Bộ đôi 'macro cực đỉnh' Galaxy A71 và A51 khiến thế giới rộng lớn bỗng thu bé lại, dẫn bạn lạc vào thế giới màu sắc của vạn vật tí hon trong truyện cổ Grimm.

Thế giới của vạn vật tý hon qua lăng kính macro - Ảnh 1.

Galaxy A71 bắt chụp khoảnh khắc giọt sương ban mai trong tích tắc

Lạc vào thế giới của chú bé Tí Hon trong truyện cổ Grimm…

Nếu là fan của anh em nhà Grimm, chắc hẳn bạn còn nhớ câu chuyện chú bé Tí Hon chỉ lớn bằng ngón tay cái, rồi đến 7 Chú lùn cứu nàng Bạch Tuyết… Thuở xưa bé, ai cũng từng tưởng tượng trong tâm trí về một thế giới tý hon khác đang tồn tại song hành cùng đời sống thực.

Galaxy A51 và A71 đã làm sống lại giấc mơ thuở thơ bé tưởng chừng đã lãng quên. Với ống kính cận cảnh mới lạ, bạn có thể vùi đầu cả ngày cuối tuần vào sở thích nhiếp ảnh macro. 

Bộ đôi Galaxy A có ma lực đến mức khiến những gã to cao khổng lồ cũng phải khom người trước mọi thứ nhỏ bé, cúi xuống, chụp và chiêm ngưỡng. Thử tưởng tượng mình hóa thân thành cậu bé tí hon ngày nào để xem mọi món đồ nhỏ xinh quen thuộc trước nay có gì thú vị không nào!

Bật camera macro trên Galaxy A51 và A71, bạn dễ dàng chụp lại mọi chi tiết nhỏ nhất, khám phá những điều bất ngờ và khai phóng thế giới tí hon kỳ bí. Một chú bọ cánh cứng trên thân cây, chút hoa văn trên cánh bướm hay trăm nhụy hoa khoe sắc... đều trở nên "vi diệu" qua camera macro chụp cận cảnh của hai smartphone này. 

Có những thứ rất đỗi bình phàm nhưng khi được chụp phóng đại lên, thì thú vị vượt ngoài tầm nhìn của mắt người và sức tưởng tượng của trí óc.

Thế giới của vạn vật tý hon qua lăng kính macro - Ảnh 2.

Vẻ đẹp cần mẫn làm đẹp cho đời của loài ong qua ống kính Galaxy A51

Thời chưa có ống kính macro, người dùng smartphone chỉ có thể cố gắng đưa máy lại gần nhất 7-10cm, sau đó dùng zoom hình lên xem. Dù ảnh có phóng đại đến đâu, điện thoại xịn xò thế nào, cũng chỉ cho hình ảnh mờ nhòe, vỡ hạt, nói chung là khá tệ. 

Song đến thời Galaxy A51 và A71, ống kính macro với độ phân giải 5MP đã đảm bảo giữ được độ sắc nét hoàn hảo, ", không mờ nhòe dưới mọi điều kiện ánh sáng phức tạp.

Là cặp đôi smartphone chụp macro tốt nhất hiện nay, yếu tố đặc biệt của Galaxy A51 và A71 đều nằm ở phần thấu kính định sẵn khoảng lấy nét chỉ 3-4cm so với cảm biến, nhỏ hơn một nửa so với các camera khác. 

Bạn có thể chụp được những vật thể nhỏ bé ở khoảng cách gần vốn cực kì khó lấy nét này. Độ chi tiết của hình ảnh vượt trội hơn hẳn so với việc zoom thủ công trên camera thường, hay đưa vật thể lại gần ống kính. Đối mặt với camera macro, nhụy hoa e ấp hay gân lá khó chụp... cũng chỉ là chuyện "xoàng"!

… Đến thế giới đầy sắc màu được hồi sinh

Thế giới của vạn vật tý hon qua lăng kính macro - Ảnh 3.

Sắc vàng ruộm của lòng đỏ trứng hay vàng nghệ của sơn làm bạn xao xuyến?

Không chỉ sắc nét và chi tiết, Galaxy A71 và A51 còn tái hiện chân thực mọi gam màu sắc rực rỡ và sống động của thế giới tý hon qua ống kính macro. 

Bạn sẽ phải thốt lên ngạc nhiên thích thú khi phát hiện ra trong cái thế giới tí hon đó là cả một thế giới màu sắc lạ lùng. Đó là những gam màu vàng, xanh, tím, nâu… chưa từng thấy theo đúng nghĩa đen, bỗng lấp đầy sự sống động vào toàn bộ khung hình.

Thế giới của vạn vật tý hon qua lăng kính macro - Ảnh 4.

Dải sắc cầu vồng tái hiện qua ống kính của Galaxy A71

Với những viên kẹo ngọt có nhiều màu sắc, sử dụng thêm đèn flash tích hợp sẵn trên máy còn cho bức ảnh macro nổi bật đến bất ngờ, biến mọi thứ không liên quan trở thành tấm phông nền tối đen. 

Thử kiên nhẫn chụp và thêm chút sáng tạo, sẽ chẳng ai tiếc công "thả tim" cho bức ảnh macro rực rỡ sắc màu của lát cắt trái cây, thế giới côn trùng hay thành phố tí hon... của bạn trên mạng xã hội.

Thế giới của vạn vật tý hon qua lăng kính macro - Ảnh 5.

Bạn đã nhìn những viên kẹo dẻo hay đáy cây bút màu ở góc nhìn siêu cận thế này chưa?

Samsung từng giới thiệu chiếc camera macro trên Galaxy A51 và A71 sinh ra là để giúp giới trẻ "thỏa thích sáng tạo hình ảnh ở góc chụp cận, bắt trọn những đường nét tinh vi và màu sắc sống động của vật thể". Điều này không sai, cũng không nói quá, khi bạn thực sự lạc vào thế giới sắc màu của vạn vật tí hon qua ống kính macro. 

Bạn có thể tự tin chụp cả thế giới, tiếp cận cuộc sống với góc nhìn mới mẻ hơn, "cân hết" các ý tưởng ảnh macro chỉ với một chiếc điện thoại tầm giá 8-10 triệu đồng.

V.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên