Thế giới chống lạm phát: Ưu tiên cho đời sống người dân

HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, CNA, Reuters, BBC)
HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, CNA, Reuters, BBC)

TT - Thế giới đang đối mặt với lạm phát và giá cả tăng, nhưng tùy tình hình, mỗi nơi lại có những bước đi và biện pháp khác nhau. Điểm chung là ưu tiên không phải cho tỉ lệ tăng trưởng mà cho đời sống người dân.

esQd7mgV.jpgPhóng to
Người nghèo ở Trung Quốc khổ sở với bão giá - Ảnh: Reuters

ẤN ĐỘ: trợ cấp giá cho lương thực, nhiên liệu, phân bón

Tỉ lệ lạm phát của Ấn Độ đã lên đến 18% vào tháng 12-2010 và tình trạng này cho tới nay vẫn không được cải thiện, khiến cuộc sống của những người nghèo, đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất, càng khốn đốn thêm.

Trong chưa tới một năm qua, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã tăng tỉ lệ lãi suất bảy lần để chống lạm phát và nhận định các chính sách tiền tệ sẽ có kết quả trong việc ngăn chặn giá lương thực tăng do thời tiết xấu và nguồn cung bị ảnh hưởng.

Thế nhưng, các nhà phân tích cho rằng Chính phủ Ấn Độ đã đặt ưu tiên tăng trưởng lên trước mối quan ngại về lạm phát và đang không làm gì (hoặc đã làm quá trễ) để kiểm soát giá cả.

Chính phủ Ấn Độ đang bàn về việc hạn chế tình trạng lãng phí tại các bữa tiệc cưới xa hoa của giới nhà giàu và dùng ngân sách để trợ cấp lương thực, nhiên liệu, phân bón cho người dân.

Thủ tướng Manmohan Singh khẳng định lạm phát là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tăng trưởng của Ấn Độ, và chính phủ đang cố gắng đẩy mạnh nguồn cung về thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác nhằm bình ổn giá.

Trong khi đó, Tổng thống Patil nhận định nước bà phải đẩy mạnh mọi nỗ lực để tăng sản lượng nông nghiệp. “Giải pháp lâu dài nằm ở việc tăng sản lượng và sản phẩm lương thực. Chính phủ cam kết đảm bảo mọi nông dân sẽ bán được mặt hàng họ sản xuất với giá có lời”.

SINGAPORE: dự án “Tăng trưởng và chia sẻ”

Lạm phát đang ở mức cao nhất trong hai năm qua. Chi phí giao thông đi lại tăng 18,4% và chi phí nhà ở tăng 5,3%. Chỉ số tiêu dùng tăng 5,5% tháng 1-2011, mức cao nhất từ tháng 11-2008, cao hơn nhiều so với tỉ lệ 4,4% như dự báo.

Các nhà kinh tế cho rằng Cơ quan tiền tệ của Singapore sẽ phải tăng giá đồng đôla Singapore khi xem xét lại chính sách tiền tệ vào tháng 4. Nếu đồng đôla Singapore tăng giá, các mặt hàng nhập khẩu như xăng sẽ giảm và giúp ngăn chặn lạm phát tăng.

Singapore cũng dành ra 3,4 tỉ USD như một khoản đầu tư lâu dài nhằm tăng cường sức khỏe và cải thiện cuộc sống của người dân, đặc biệt là nhóm những người có thu nhập trung bình và thấp.

Trong dự án “Tăng trưởng và chia sẻ” vừa được Bộ trưởng tài chính Tharman Shanmugaratnam thông báo, ngoài các khoản chi phí cho nhiều mục khác nhau, mỗi người dân Singapore sẽ nhận được 100-800 USD tiền mặt tùy theo thu nhập của họ. Ngoài ra, hơn 400.000 người lao động Singapore sẽ có thưởng đặc biệt.

TRUNG QUỐC: tăng tỉ lệ dự trữ của các ngân hàng

Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng tăng tỉ lệ dự trữ thêm 0,5% - nỗ lực mới nhất nhằm giảm lạm phát. Bằng biện pháp này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hi vọng sẽ hạn chế lượng tiền cho vay và giảm mức chi tiêu. Đây là lần tăng tỉ lệ dự trữ thứ tư trong vòng bốn tháng qua.

Theo BBC, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang có tỉ lệ lạm phát 4%. Việc cho vay tiền ở mức cao đã giúp Trung Quốc vượt qua cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu và giúp nền kinh tế nước này tăng trưởng 10,3%.

Tuy nhiên, quan ngại về một sự tăng trưởng quá nóng và giá cả leo thang có thể tạo ra bất ổn trong xã hội. Tỉ lệ tăng giá lương thực đã lên đến 10,3% trong tháng 1-2011. Nhiều gia đình nghèo ở Trung Quốc đang phải chi tiêu tới một nửa thu nhập của mình cho lương thực thực phẩm.

Jinny Yan, nhà kinh tế thuộc Ngân hàng Standard Chartered, nhận định Chính phủ Trung Quốc đang phải đối phó với nhiều vấn đề ở nhiều mặt trận khác nhau, và đỉnh điểm của lạm phát vẫn chưa xuất hiện.

HÀN QUỐC: ưu tiên chống lạm phát

Hàn Quốc đang xem xét giảm thuế và hạn ngạch lên dầu và nhiều mặt hàng khác nhằm giảm lạm phát. Tổng thống Lee Myung Bak cho biết theo các số liệu của chính phủ, giá cả đang tăng cao trong tháng 1-2011.

Chính quyền Seoul đã đưa mục tiêu chống lạm phát là ưu tiên kinh tế năm nay. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,1% vào tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0,9% so với tháng trước đó. Giá lương thực, thực phẩm tươi sống tăng 30,2% so với một năm trước đó và giá dầu, nhiên liệu tăng 10,9%.

Vào tháng trước, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã tăng tỉ lệ lãi suất lên 2,75% nhằm bình ổn giá và kết hợp cùng nhiều giải pháp khác để kiềm chế lạm phát.

Thủ tướng Lee nói: “Tôi rất lo lắng về tình trạng lạm phát”.

Chính phủ quan ngại nếu các công ty trong nước đua nhau tăng giá, lạm phát tăng cao có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và ảnh hưởng tới chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. Từ đầu tháng 2, chính phủ đã đưa ra một loạt biện pháp chống lạm phát, như ổn định giá các dịch vụ công và ngưng các kế hoạch tăng giá dự kiến.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 3% mà chính phủ đưa ra năm nay là khó đạt được. Theo họ, chính phủ cần ổn định kho dự trữ quốc gia về xăng dầu, ngũ cốc, các nguồn khoáng sản để ổn định giá. Bộ Nông nghiệp - lâm nghiệp và ngư nghiệp cho biết đang xem xét mua 550.000 tấn bột mì, đậu và ngô để đối phó với tình trạng giá tăng.

ĐÀI LOAN: phát hành chứng khoán chống lạm phát

Chính quyền Đài Loan đã họp hôm 23-2 để đưa ra kế hoạch kiềm chế lạm phát. Theo đó, nhà chức trách sẽ xuất gạo từ kho dự trữ, giảm hạn ngạch áp dụng cho các mặt hàng nhập khẩu và phát hành chứng khoán chống lạm phát để thu hút lượng tiền nóng.

Giáo sư Chu Hau Min của Đại học Quốc gia Chengchi nhận định việc chính phủ đề nghị các lĩnh vực tư nhân không tăng giá cũng có vai trò quan trọng trong việc kiềm chế lạm phát. Ông dự báo Ngân hàng Trung ương của lãnh thổ Đài Loan sẽ tăng tỉ lệ lãi suất vào tháng 3.

Người đứng đầu ngành kế hoạch kinh tế và phát triển Đài Loan Christina Liu cho rằng giá lương thực tăng do thời tiết thay đổi, và đây sẽ là vấn đề lâu dài nếu không giải quyết phù hợp.

BRAZIL: cắt giảm ngân sách

Chính phủ Brazil sẽ cắt giảm ngân sách 30 tỉ USD để chống lạm phát. Thông báo chính thức cũng khẳng định kế hoạch này không ảnh hưởng tới các chương trình xã hội hay xây dựng hạ tầng. Bộ trưởng tài chính Guido Mantega cho biết chính phủ sẽ chấm dứt mọi gói kích cầu còn lại trong hai năm trước.

Đây là mức cắt giảm tương đương 1,2% GDP của Brazil năm nay. Lạm phát của nước này đang ở mức khoảng 6%, cao hơn so với mục tiêu 4,5% mà chính phủ đề ra.

HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, CNA, Reuters, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất