23/04/2013 17:50 GMT+7

Thầy trò An Lão sầu vì tiếng ve "hát" át tiếng giảng bài

XUÂN VINH
XUÂN VINH

TTO - Từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn huyện miền núi An Lão (Bình Định) cứ từ 9g sáng đến chiều, tiếng ve sầu đồng thanh kêu vang làm nhiều phòng học trên địa bàn huyện này phải đóng kín cửa vì học sinh không thể nghe thầy cô giảng bài.

Một số trường học đã có “sáng kiến” rung cây hoặc dùng cành cây để đuổi ve sầu đi, nhưng sau đó ve sầu vẫn quay trở lại và mọi chuyện đâu lại vào đó.

Cũng từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn huyện miền núi An Lão xuất hiện nhiều đợt nắng nóng, có ngày nhiệt độ lên đến 38,50C, kèm theo đó là mật độ ve sầu xuất hiện tăng nhiều lần so với các năm trước đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học ở địa phương này.

XUÂN VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên