Đừng để học sinh gọi cô giáo bằng bà
Ca sĩ càng trẻ càng có sức bật, vừa cuốn hút bởi sự trẻ trung, xinh đẹp vừa hát càng khỏe càng thanh. Trong nghề giáo, càng già càng có kinh nghiệm. Thông thường một giáo viên mới ra trường phải mất vài ba năm mới chững chạc trong đứng lớp, sau đó là mất cả chục năm vừa dạy vừa vướng bận chuyện gia đình lo cho con nhỏ (đa số cán bộ của ngành giáo dục hiện nay là nữ). Khi con cái đã bước vào lớp 1 gánh nặng gia đình bắt đầu giảm nhẹ, giáo viên mới có thời gian đầu tư cho chuyên môn một cách sâu sắc.
Như vậy, nữ giáo viên bước vào độ chín của nghề nghiệp phải bắt đầu từ tuổi 40 trở lên. “Gừng càng già càng cay” là vì vậy. Ngày nay do điều kiện sống được cải thiện về vật chất cũng như tinh thần, rất nhiều nữ giáo viên về hưu còn trẻ, nhiều người còn tiếp tục dạy hợp đồng ở các trường dân lập tới cả chục năm mới nghỉ.
Đúng là thầy cô giáo lớn tuổi nói chung có hạn chế trong việc cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức chuyên môn. Nhưng đâu phải kiến thức lúc nào cũng thay đổi, nhất là cấp mầm non và tiểu học kiến thức ở mức độ vừa phải. Trong khi đó, cấp học này cần sự chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ, sự quản lý sát sao vì các cháu thường hiếu động... Với những công việc như vậy, thầy cô lớn tuổi lại có ưu thế hơn, bởi thế mạnh của người lớn tuổi là kinh nghiệm. Những cô giáo lớn tuổi điềm đạm hơn trong việc xử lý những tình huống sư phạm, không nôn nóng, dễ cáu gắt như những cô giáo trẻ. Hơn nữa, cô giáo lớn tuổi rèn luyện cho học sinh kỹ năng sống tốt hơn.
Trong mỗi lớp ở cấp mầm non và tiểu học sự kết hợp một cô giáo trẻ và một cô giáo già là một sự hoàn hảo, các cháu vừa có được sự năng động, vui nhộn của cô giáo trẻ, lại vừa được sự chăm sóc chu đáo, cẩn thận, chịu khó của cô giáo già. Trong gia đình có ai chăm cháu tốt hơn bà đâu. Hi vọng trong lớp bà cô già cũng sẽ như thế.
Còn một điều cơ bản khác là trẻ hay già không quan trọng bằng tính cách, trình độ chuyên môn, sức khỏe và cái tâm đối với nghề nghiệp của cô giáo, đó mới là nhân tố quyết định. Theo tôi, không nên đánh đồng tất cả cô giáo và thầy giáo tuổi về hưu đều giống nhau, mà nên có biên độ để co giãn. 55 tuổi hay 60, 62 phải căn cứ vào nguyện vọng của cá nhân và thực tế về sức khỏe và năng lực chuyên môn của thầy cô mới quyết định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận