22/09/2009 07:54 GMT+7

Thất bại của điền kinh TP.HCM: Tre già nhưng thiếu măng

TRUNG DÂN
TRUNG DÂN

TT - Không có lực lượng kế thừa cùng chính sách đãi ngộ tài năng, chủ nhà TP.HCM đã trắng tay trong cuộc tranh chấp HCV và rơi xuống hạng 19/51 tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2009.

Thất bại của điền kinh TP.HCM: Tre già nhưng thiếu măng

TT - Không có lực lượng kế thừa cùng chính sách đãi ngộ tài năng, chủ nhà TP.HCM đã trắng tay trong cuộc tranh chấp HCV và rơi xuống hạng 19/51 tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2009.

ImageView.aspx?ThumbnailID=362874

Ba VĐV của Hà Nội (từ trái sang) thống trị ba vị trí đầu trên đường chạy 400m nữ - Ảnh: S.H.

>> Giải vô địch điền kinh quốc gia 2009: Mở màn bất ngờ>> BTC xác định người chiến thắng ở nội dung 100m nam: Bùi Duy Thường nhanh hơn>> Ban tổ chức giải điền kinh vô địch quốc gia lại bị kiện>> Giải điền kinh vô địch quốc gia 2009: Sự cố đồng hồ điện tử tiếp tục rối

Trong lịch sử điền kinh TP.HCM, kết quả này được xem là thất bại nặng nề nhất. Tuy nhiên, đối với những người làm chuyên môn thì đây không phải là điều quá bất ngờ. Đặc biệt, sau khi “mỏ vàng” Trương Thanh Hằng đầu quân cho Ninh Bình, nhiều người đã dự đoán kết cục này của điền kinh TP.HCM.

Cột mốc đánh dấu giai đoạn thoái trào của điền kinh TP.HCM là rớt khỏi tốp 10 quốc gia năm 2002 và 2003 khi chỉ có được vỏn vẹn một HCV ở mỗi giải.

Được xem là cái nôi của điền kinh cả nước khi luôn đứng đầu ở giải vô địch quốc gia từ năm 1976-1993. Nhưng kể từ sau thế hệ của Trương Hoàng Mỹ Linh, Nguyễn Đình Minh, Hoàng Hải Vân, Lương Tích Thiện (chạy cự ly ngắn), Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Nam Nhân (nhảy cao), Nguyễn Thị Hoàng Thủy (400m), Nguyễn Văn Phương (400m rào)... TP.HCM đã không còn được các địa phương khác coi trọng.

Và đến năm 2009, lần đầu tiên trong lịch sử điền kinh TP.HCM không đoạt được một HCV nào tại giải vô địch quốc gia. Thất bại nặng nề này, theo giới chuyên môn, là do điền kinh TP.HCM khủng hoảng lực lượng kế thừa. Thật vậy, ở giải năm nay điền kinh TP.HCM chỉ có ba VĐV thuộc nhóm có khả năng tranh chấp HCV.

Nhưng ngoại trừ êkip đoạt HCB nội dung 4 x 200m có độ tuổi trung bình là 20, chủ nhân của hai chiếc HCB còn lại đều không còn trẻ. Cụ thể Hoàng Thanh Việt (HCB cự ly 100m nam) năm nay đã 27 tuổi, trong khi người đoạt HCB cự ly 110m rào là Trần Nghĩa Nhân cũng đã 24 tuổi.

Điểm sáng duy nhất của TP.HCM ở giải năm nay là hai gương mặt trẻ triển vọng Trần Huệ Hoa (18 tuổi) - VĐV đoạt 2 HCĐ ở nội dung nhảy ba bước và nhảy cao nữ cùng Lê Thị Mộng Tuyền (19 tuổi) - HCĐ cự ly 100m nữ. Những VĐV còn lại thì lớn tuổi hoặc thành tích kém so với các đối thủ khác. Với đà này, theo giới chuyên môn, điền kinh TP.HCM sẽ còn “khát vàng” trong nhiều năm nữa.

Ngoài lý do trên, thất bại của điền kinh TP.HCM tại giải năm nay cũng xuất phát từ chế độ đãi ngộ không tương xứng đối với các VĐV tài năng. Trong đó, việc Trương Thanh Hằng - VĐV cự ly chạy trung bình và dài - quyết rời TP.HCM để đầu quân cho Ninh Bình là dẫn chứng cụ thể nhất. Ở giải năm 2008, một mình Hằng đã mang về cho đoàn TP.HCM 3 HCV cá nhân ở các nội dung 800m, 1.500m và 5.000m.

Theo giới chuyên môn, dù từng rơi vào khủng hoảng lực lượng như TP.HCM nhưng việc đoàn Hà Nội đoạt hạng nhất toàn đoàn giải năm nay với 8 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ cũng là bài học cho điền kinh TP.HCM.

Bà Trần Thanh Vân - trưởng bộ môn điền kinh Hà Nội - cho biết: “Tuy thành tích này có công sức của các VĐV từ Hà Tây sau khi sáp nhập vào Hà Nội, nhưng sau thế hệ của những Vũ Bích Hường, Nguyễn Thị Tĩnh... thời gian qua chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong việc đào tạo lực lượng kế thừa”. Và điều này đã giúp điền kinh Hà Nội đoạt cả ba hạng đầu ở cự ly 400m nữ cùng chiếc HCV 100m nam của VĐV Bùi Duy Thường.

TRUNG DÂN

TRUNG DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên