Đây là cây cầu phao huyết mạch, con đường độc đạo dẫn vào thôn Đông Bình. Hằng ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện giao thông qua lại. Thế nhưng, hiện nay cây cầu đã bị xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn ván lát mặt cầu bị gãy. Hai bên hành lang cầu, những đoạn dây chắn buộc bằng sắt thép đứt ra từng đoạn, nhiều chỗ mất vài ba mét hành lang chắn... nên việc đi lại rất khó khăn.
Phóng to |
Cây cầu phao hư hỏng khiến người dân thấp thỏm mỗi khi đi qua - Ảnh: Thanh Ba |
Ông Phan Cương, trưởng thôn Đông Bình, cho biết: “Gần như ngày nào cũng có người bất cẩn bị rơi xuống sông, đặc biệt những người không quen đi trên cầu phao nếu không chú ý quan sát sẽ rất dễ trượt chân té ngã. Ban ngày còn dễ cứu nạn chứ ban đêm nếu có người gặp nạn trên cầu sẽ rất khó xử lý vì không có đèn chiếu sáng”.
Ông Phan Công Nhanh, chủ tịch UBND xã Duy Vinh, cho biết: “Năm ngoái xã đã đầu tư hơn 100 triệu đồng để tu bổ cây cầu phao nhưng đợt nước lớn cuối năm khiến cây cầu trở lại hiện trạng ban đầu. Nhiều lần người dân có kiến nghị xây cầu bêtông bắc qua sông nhưng không đủ kinh phí để thực hiện, xã đang chờ xin hỗ trợ từ cấp trên”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận