Phóng to |
|
Cách dùng như thế (K=1.000 - PV) là kiểu vừa dùng tiếng lóng, vừa nói tắt. Cả hai đều là phi chuẩn. Người ta có quyền dùng ngôn ngữ phi chuẩn trong các phạm vi giao tiếp riêng, tương đối hẹp và được các bên tham gia giao tiếp chấp nhận. Còn cách dùng ấy đưa ra công chúng thì có người không bằng lòng, phản ứng là đúng thôi. Cách dùng ngôn ngữ vừa lóng vừa tắt thế này không nên viết cho công chúng. Đó là quan điểm của tôi. |
Bạn đọc Hoàng Tuấn Anh (htaccess@) đã lật lại lịch sử vấn đề để lý giải việc ký tự K xuất hiện trong ngôn ngữ giao tiếp tiếng Việt: “Theo tôi biết, K = 1.000 xuất hiện từ trước năm 2000 khi cả thế giới lo lắng trước sự cố máy tính Y2K = Year 2000. Từ đó từ K = 1.000 được sử dụng rộng rãi trong giới công nghệ thông tin và từ từ lan tỏa ra ngoài”.
Bạn đọc Kha Ai (Lekhaai@) còn khẳng định “đó là ngôn ngữ mang hơi thở kinh doanh thời nay” khi cho biết: “Nó (ký tự K) phát xuất từ khoa học (1kg = 1.000g, 1km = 1.000m) và được mang sang thương mại, kinh doanh khi muốn viết gọn ba con số 0. Nó xuất hiện rất nhiều trên các giản đồ báo cáo thương mại về số sản phẩm hay một lượng gì đó quá lớn”.
Từ đó, Kha Ai phản biện: “K” không phải chỉ là ngôn ngữ của giới trẻ”. Đồng quan điểm và cách lập luận của Kha Ai, Nguyễn Vũ (npav2000@) chỉ ra rằng: “K” không phải là câu chữ của giới trẻ. Đây là một ký hiệu trong Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế (IS) (http://en.wikipedia.org/wiki/Kilo-), được sử dụng rộng rãi trên thế giới (Mỹ, Úc, châu Âu...).
Lại có bạn đọc nhìn nhận sự phát sinh cách dùng “K” thay cho “nghìn” xuất hiện trong ngôn ngữ tiếng Việt phổ biến để chỉ số tiền.
Bạn đọc daitc3@ cho rằng “K” được xuất phát từ giới trẻ, nhưng nguyên nhân khiến nó được sử dụng là do đơn vị sử dụng đồng tiền của VN đã được tính bằng ngàn (.000). Nếu đọc là 1 ngàn thì cảm giác rất lớn mà giá trị rất nhỏ, nên người VN mong muốn có cái gì đó thay đổi đơn vị tính là K cho dễ nói chuyện, dẫu sao 100K vẫn nghe dễ hơn là 100 ngàn vì số lượng lớn tiền Việt mà chỉ mua được một món đồ nho nhỏ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận