24/10/2012 09:30 GMT+7

Tháo biển số xe vi phạm là việc không giống ai

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Ông Lâm Thiếu Quân, đại biểu HĐND TP.HCM, đã phát biểu như vậy tại buổi giám sát của Ban pháp chế HĐND TP với Ban an toàn giao thông TP ngày 23-10 về tình hình trật tự an toàn giao thông trong chín tháng đầu năm 2012.

Theo ông Quân, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng nhiều hình thức xử lý đối với ôtô dừng đậu sai quy định như khóa xe, ghi giấy, chụp hình quay phim để phạt nguội... nhưng chưa thấy nước nào tháo biển số xe. “Khi bị tháo biển số, chẳng lẽ tài xế điều khiển ôtô không biển số đi đóng phạt?” - ông Quân thắc mắc.

Đại diện Hội Cựu chiến binh TP cho biết trước đó ở Hà Nội từng áp dụng việc tháo biển số xe vi phạm nhưng người dân phản ứng dữ quá nên thôi.

Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông TP, trong khi các điểm đen tai nạn giao thông năm 2011 chưa giải quyết hết (còn tồn tại ba điểm) thì năm 2012 tiếp tục phát sinh sáu điểm đen mới. Ban an toàn giao thông đã kiến nghị nhiều giải pháp, trong đó có hình thức tháo biển số xe vi phạm.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên