30/11/2014 12:11 GMT+7

​Thanh tra doanh nghiệp vận tải có xe khách lật xuống ruộng

DOÃN HOÀ
DOÃN HOÀ

TTO - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ GTVT thanh tra toàn diện việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải của Công ty liên doanh vận tải ôtô Sơn Đức.

Hiện trường vụ lật xe khách xuống ruộng - Ảnh: Vũ Đồng

Sáng 30-11, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc vừa có công văn khẩn gửi Bộ GTVT, UBND Nghệ An, Lạng Sơn thanh tra doanh nghiệp vận tải có xe khách lật xuống ruộng.

Theo đó, thanh tra Bộ GTVT được giao phối hợp với Bộ Công an lập đội công tác đặc biệt thanh tra đối với Công ty Liên doanh vận tải ôtô Sơn Đức (trụ sở đóng tại TP Lạng Sơn).

Đoàn công tác sẽ thanh tra toàn diện về việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải, quy định về an toàn giao thông, tổng hợp tình hình vi phạm quy định an toàn giao thông của toàn bộ phương tiện kinh doanh vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe trong 2 tháng gần đây.

Cán bộ điều tra Công an huyện Nghi Lộc lấy lời khai của tài xế Cảnh - Ảnh: Doãn Hoà

Ban ATGT Quốc gia cũng yêu cầu Sở GTVT Nghệ An kiểm tra, rà soát lại các điều kiện về an toàn giao thông trên tuyến đường tránh TP Vinh, đoạn qua xóm 10, xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc).

Như Tuổi Trẻ thông tin, khoảng 4g30 sáng 29-11, chiếc xe khách mang BKS 12LD-0056 của Công ty Liên doanh vận tải ôtô Sơn Đức chở 35 người từ Lạng Sơn vào Nghệ An đi dự đám cưới.

Khi đi đến đoạn đường tránh TP Vinh thuộc địa phận xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc) thì bất ngờ chiếc xe khách mất lái, lật ngửa xuống ruộng. Vụ tai nạn khiến 1 người chết và 21 người bị thương.

Tài xế Nguyễn Văn Cảnh (32 tuổi, ngụ huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) điều khiển xe ôtô BKS 12LD-0056 thừa nhận với cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc bị mất ngủ khi điều khiển xe.

Sáng 30-11, Đại tá Trần Sỹ Phàng - trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, tài xế Cảnh hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.

DOÃN HOÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên