06/11/2014 12:11 GMT+7

Sắt công trình lao xuống đường, 1 người chết, 3 bị thương

M.QUANG - QUANG THẾ - XUÂN LONG
M.QUANG - QUANG THẾ - XUÂN LONG

TTO - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9g30 phút sáng nay (6-11) tại đường Nguyễn Trãi, TP Hà Nội - đoạn trước cửa Học Viện Y học cổ truyền TP Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nhất Nam
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nhất Nam

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội, nguyên nhân vụ tai nạn do hai thanh sắt xoắn rơi từ công trường thi công đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông bất ngờ rơi xuống đường.

Vụ tai nạn làm một người chết và ít nhất 2 người khác bị thương nặng.

Thông tin cũng được biết, khu vực xảy ra tai nạn đang được thi công Nhà ga trên cao của tuyến đường sắt này.

Theo người dân, việc thi công công trình diễn ra cả ngày và đêm, thậm chí ngay cả giờ cao điểm. Khi đơn vị thi công đang cho lắp đặt dầm thép thì các thanh sắt trên đã rơi từ trên cao xuống lòng đường Nguyễn Trãi ngay thời điểm có nhiều người đang lưu thông.

Tại hiện trường công an ghi nhận có hai chiếc xe máy nằm cách nhau vài mét, nhiều vết máu vương vãi trên mặt đường. 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, phong tỏa khu vực hiện trường để điều tra. Toàn bộ phương tiện giao thông phải vòng tránh sang một làn nên gây ùn tắc cục bộ trên đoạn đường Nguyễn Trãi.

Đồng thời, cơ quan công an có mặt tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin nhanh từ UBND TP Hà Nội, ngay trong sáng 6-11, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã trực tiếp xuống hiện trường và vào viện thăm hỏi các nạn nhân.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân chết trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Như Ngọc (sinh năm 1981, hiện đang là học viên Học viện An ninh). Anh Ngọc bị tai nạn khi đi xe gắn máy qua khu vực này.

Ba người bị thương gồm anh Lê Văn Định (ở Thanh Oai, điều khiển xe BKS 29 G1-033.42) và vợ chồng ông Nguyễn Trọng Phong (sinh năm 1961, Yên Nghĩa, Hà Đông)

Vào thời điểm trên, ông Phong chạy xe gắn máy chở vợ là bà Lê Thị Hằng (sinh năm 1966) đi qua đây và cũng bị cây sắt rớt trúng.

Trước mắt, Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng đã trao số tiền hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân bị thương là 5 triệu đồng và nạn nhân tử vong là 10 triệu đồng, trích từ Quỹ An toàn giao thông của TP.

M.QUANG - QUANG THẾ - XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên