Là thủ phủ của bang River, Port Harcourt là thành phố của Nigeria. Lâu nay vẫn được nhìn nhận là một quốc gia đang phát triển, thu nhập bình quân đầu người chưa thể so sánh và vẫn còn kém xa những nước phát triển. Nguồn thu nhập chính của Nigeria là dầu mỏ và quốc gia này cũng là nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu tại Châu Phi. Người dân tại Port Harcourt nói riêng và Nigeria nói chung vẫn còn nhiều thiếu thốn, theo khảo sát của UNESCO thì tỷ lệ học sinh không đến trường tại Nigeria thuộc diện cao nhất trên thế giới.
Nhằm xóa bỏ tình trạng này và khuyến khích trẻ em đến tuổi đến trường phải đi học, đồng thời đặt mục tiêu số người biết đọc, biết viết khi đến lứa tuổi thanh niên nâng lên mức 60 – 80% vào năm 2015, UNESCO đã quyết định chọn Port Harcourt là thủ đô sách thế giới 2014.
Để đạt được kế hoạch đã đề ra, sẽ có nhiều hoạt động tuyên truyền về sách và văn hóa đọc được tổ chức tại các công viên, các cuộc triển lãm sách quốc tế nhằm khuyến khích văn hóa đọc được tổ chức khắp các thành phố… Bên cạnh đó, Chính phủ Nigeria cũng tăng cường công tác giáo dục về sách tại hệ thống các trường từ tiểu học đến trung học. Nhiều lễ hội về sách cũng sẽ đươc tổ chức trong suốt thời gian từ nay đến năm 2015.
Bắt đầu từ năm 2011, tổ chức UNESCO đã chọn mỗi năm một thành phố để vinh danh là thủ đô sách thế giới. Những thủ đô sách thế giới phải có những kế hoạch cam kết thúc đẩy việc quảng bá sách và đọc sách bằng cách triển khai những dự án khác nhau sau khi được vinh danh. Trước Port Harcourt đã có 13 thành phố được vinh danh là thủ đô sách thế giới, trong đó có 02 thành phố thuộc khu vực Châu Á đó là Bangkok của Thái Lan và Everan của Armenia.
Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận