21/03/2016 05:02 GMT+7

Thành Ngưng và Vũ Thị Hằng giành vé dự Olympic 2016

K.X. - T.P.
K.X. - T.P.

TT - Ngày 20-3, VĐV đi bộ Nguyễn Thành Ngưng bất ngờ đoạt vé dự Olympic 2016 với thành tích ấn tượng 1 giờ 23 phút 29 giây tại Giải đi bộ 20km vô địch châu Á 2016 diễn ra ở Nomi (Nhật Bản).

VĐV Thành Ngưng. Ảnh: T.P

 

Thành Ngưng chỉ xếp hạng 7 tại giải nhưng đã phá sâu kỷ lục quốc gia do chính anh thiết lập từ 6 năm trước là 1 giờ 24 phút 30 giây. Bất ngờ hơn là Thành Ngưng cũng đã vượt qua chuẩn tham dự Olympic 2016 do Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đặt ra ở nội dung này là 1 giờ 24 phút. Đây là lần đầu tiên Thành Ngưng được dự Olympic.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Dương Đức Thủy - trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) - cho biết thành tích của Nguyễn Thành Ngưng là bất ngờ ngoài mong đợi với điền kinh VN. Ông Thủy cho biết trước giải đấu, chị của Ngưng là Nguyễn Thị Thanh Phúc mới là người được đặt chỉ tiêu giành chuẩn đến Olympic. Tuy nhiên, đáng tiếc là Thanh Phúc bị phạm quy. Tuy nhiên, Thanh Phúc vẫn còn cơ hội giành vé đến Rio mùa hè này ở Giải điền kinh Singapore mở rộng 2016 (diễn ra trong hai ngày 28 và 29-4).

Ngày 20-3 cũng chứng kiến đô vật 24 tuổi Vũ Thị Hằng (hạng cân 48kg) giúp vật VN giành tấm vé thứ hai đến Olympic sau Nguyễn Thị Lụa khi cô vượt qua đối thủ Sim Hyang So (Triều Tiên) 3- 2 ở trận bán kết Giải vật vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á tại Kazakhstan.

Hơi tiếc là trong trận chung kết diễn ra đêm qua (20-3), Hằng đã thua sát nút 2-3 trước đối thủ chủ nhà Zhuldyz Eshimova.

K.X. - T.P.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên