* Xuất khẩu cao su có thể đạt 1,1 tỉ USD
Tiến sĩ Đạt cho biết thanh long ruột đỏ mới được đưa vào trồng nên diện tích cả nước chỉ đạt trên 30ha tập trung ở Bình Thuận, Long An và Tây Ninh. Do diện tích nhỏ nên ngay cả thị trường trong nước cũng không cung cấp đủ dù giá thanh long ruột đỏ trong nước cao hơn 5-10 lần so với thanh long ruột trắng.
* Theo ông Lê Quang Thung, chủ tịch Hiệp hội Cao su VN (VRA), giá cao su xuất khẩu của VN đang tiếp tục hồi phục và dự kiến xuất khẩu cao su của VN trong năm 2009 sẽ đạt khoảng 1,1 tỉ USD. Tuần qua, giá xuất khẩu cao su SVR 3L của VN đã đạt mức trên 1.900 USD/tấn, tăng khoảng 400 USD/tấn so với lúc thấp nhất hồi đầu năm. Theo VRA, từ nay đến cuối năm VN còn xuất khẩu khoảng 300.000 tấn cao su nữa nhưng tổng giá trị xuất khẩu cả năm nay vẫn giảm khoảng 500 triệu USD so với năm 2008. Nguyên nhân do giá xuất khẩu cao su năm 2008 trung bình 39 triệu đồng/tấn trong khi các tháng đầu năm nay chỉ còn 27 triệu đồng/tấn.
* Trong tháng 8-2009, xuất khẩu hàng dệt may chỉ thu về 870 triệu USD, giảm khoảng 30 triệu USD so với tháng trước. Theo ông Lê Quốc Ân, chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN (Vitas), trường hợp nỗ lực tối đa, xuất khẩu dệt may cũng chỉ tăng trưởng 1-2% so với kế hoạch đặt ra. Theo các chuyên gia trong ngành, việc phải đạt ít nhất mỗi tháng 900 triệu USD xuất khẩu cho bốn tháng còn lại của năm đối với ngành là rất khó khăn, khó có thể thực hiện được khi thời điểm giá tốt lẫn khả năng tăng lượng đặt hàng cho mùa vụ năm nay gần như đã kết thúc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận