29/03/2022 09:03 GMT+7

'Thanh lọc cơ thể' hậu COVID-19 giá 261 triệu đồng!

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Đánh vào tâm lý lo lắng của người dân khi mắc phải di chứng hậu COVID-19, nhiều phòng khám quốc tế, các trung tâm đã "tung" ra các gói khám hậu COVID-19 lên mức giá khủng.

Thanh lọc cơ thể hậu COVID-19 giá 261 triệu đồng! - Ảnh 1.

Y, bác sĩ bệnh viện Lê Văn Thịnh (Q.9, TP.HCM) hướng dẫn bệnh nhân tập vật lý trị liệu hậu COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phục hồi sức khỏe 200%, "siêu miễn dịch"!

Tại một phòng khám đa khoa trên đường Cao Thắng, quận 10 (TP.HCM), một nhân viên nữ tên S. tự xưng là "chuyên viên sức khỏe" kiêm trợ lý giám đốc phòng khám tư vấn cho chúng tôi xem các gói điều trị hậu COVID-19 với các bước xét nghiệm, tầm soát với giá 6 triệu đồng/lần/người. 

"Khi mắc COVID-19 do phải dùng kháng sinh cộng với chất độc tích tụ trước đó trong người sẽ dẫn đến bốc hỏa, ảnh hưởng toàn cơ thể... Do đó trước khi điều trị em phải thanh lọc cơ thể. Liệu trình thải độc cơ thể kéo dài chỉ 2-4 buổi, mỗi buổi có giá 7 triệu đồng.

Sau khi thải độc, người bệnh sẽ bước vào quá trình điều trị gồm 2 gói truyền "siêu miễn dịch" có giá 25 triệu đồng/người và có thể phục hồi sức khỏe lên đến 200%. Ngoài ra còn một gói khác là truyền năng lượng NAD+ cao cấp hơn siêu miễn dịch, người lớn tuổi truyền 3 tháng giá 230 triệu đồng/12 buổi (đã giảm giá 25%). 

Như vậy tối thiểu điều trị hậu COVID-19 trọn gói một người là hơn 261 triệu/đồng" - S. tư vấn. Theo cô này, những loại chất truyền vô người sẽ bao gồm các vitamin tổng hợp như vitamin C, B12, B6, B3, tương tự như tế bào gốc..., các vi chất này ở bên Mỹ, đã được Bộ Y tế cấp phép (!?).

Cũng với chiêu "được Bộ Y tế cấp phép" và "công thức độc quyền", tại trung tâm R.V. (đường Trần Hưng Đạo, quận 1), một người tự xưng là bác sĩ M. cho biết trước đây từng công tác tại các bệnh viện ở TP.HCM khuyến cáo người bệnh ít nhất phải điều trị từ 6-8 buổi mới chữa được hết các di chứng của hậu COVID-19.

"Vi chất này chính là những vitamin tổng hợp liều cao, tổ hợp vitamin B, những chất dẫn truyền thần kinh... Chất này từ Mỹ, có từ 40 năm khác với nước trái cây và đạm, truyền qua mạch máu, sẽ không bị sốc, 1 liệu trình là 8 buổi" - người này quảng cáo.

Có thể dẫn đến sốc phản vệ

Chia sẻ về những thông tin này, bác sĩ Nguyễn Như Vinh, trưởng phòng khám hậu COVID-19 Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, cho biết cho đến nay trong y khoa chưa có bất kỳ các loại thuốc, chất nào có thể chữa khỏi hậu COVID-19, trong tương lai cũng sẽ không có. 

Những vi chất được các phòng khám này quảng cáo có thể chỉ là thuốc bổ hay vitamim, đạm... giá rất rẻ không đến vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, những loại này có tác dụng nhất thời trong việc điều trị hậu COVID-19, làm giảm mệt mỏi.

"Muốn truyền nước biển, các chất vitamin, đạm... bác sĩ phải rất cân nhắc vì có thể dẫn đến sốc phản vệ, nguy hiểm tính mạng. Nếu không điều trị, bỏ mất thời gian vàng như xơ phổi sau này sẽ rất khó điều trị và có thể không phục hồi được" - bác sĩ Vinh khẳng định.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang - giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu và tâm lý trị liệu sau mắc COVID-19 (Bệnh viện Lê Văn Thịnh) - cũng ngạc nhiên khi nghe về các phương pháp này. Theo ông, những vi chất này có thể chỉ là thuốc bổ hay vitamin... giá tại bệnh viện chỉ có vài chục ngàn đến hơn 200.000 đồng/lọ.

Bác sĩ Sang khẳng định hậu COVID-19 không có phác đồ đặc trị riêng, bệnh nhân bị vấn đề gì sẽ tìm cách giải quyết vấn đề đó. 

Chẳng hạn, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, hơi khó thở thì nên tập thở, đi bộ nhẹ nhàng, bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Nếu thực hiện đúng và đều đặn mỗi ngày, người mắc hội chứng hậu COVID-19 sẽ nhanh chóng lấy lại sức khỏe.

Ngáo ộp Ngáo ộp 'hậu COVID-19'...

TTO - Cho đến nay, đại dịch COVID-19 có vẻ như dần hạ nhiệt, nhưng hậu COVID-19 lại đang là đề tài nóng hổi trong đời sống xã hội.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hậu COVID