16/07/2014 15:19 GMT+7

Thành lập văn phòng đại diện Ban tôn giáo dân tộc tại TPHCM

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Ngày 16-7, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng đại diện của Ủy ban Dân tộc tại TP.HCM, trụ sở đặt tại số 7 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.

Ông Nguyễn Xuân Châu, phó vụ trưởng Vụ địa phương 3, được điều động về làm trưởng văn phòng đại diện tại TP.HCM.

nXh7QKV3.jpgPhóng to
Ông Giàng Seo Phử, ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân Tộc (thứ ba từ phải) tặng hoa chúc mừng cán bộ Văn phòng Ủy ban Dân tộc tại TPHCM - Ảnh: Mai Hương

Văn phòng đại diện Ban tôn giáo dân tộc tại TPHCM có chức năng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách dân tộc; tiếp công dân, thăm hỏi, động viên đồng bào dân tộc gặp khó khăn khi bị thiên tai, bão lũ… tại TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh.

Sáng cùng ngày, đánh giá kết quả ba năm triển khai thực hiện nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc cho biết vùng dân tộc miền núi hiện vẫn còn trên 2.000 xã đặc biệt khó khăn và hơn 18.000 thôn đặc biệt khó khăn có tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 45%. .

Một bộ phận đồng bào dân tộc vẫn còn thiếu đói. Số người trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo chiếm trên 89%. Trong khi đó, các chính sách về dân tộc còn trùng lắp về địa bàn và đối tượng thụ hưởng, chưa có chính sách khuyến khích đồng bào vươn lên thoát nghèo, một số chính sách còn nặng về cho không.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên