30/09/2020 16:54 GMT+7

Thành lập trường cao đẳng Luật miền Nam tại Hậu Giang

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Đây là một trong những cơ sở đào tạo cao đẳng Luật chính quy đầu tiên tại Việt Nam, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chuẩn hóa kiến thức, trình độ cho cán bộ và con em tỉnh Hậu Giang và các tỉnh lân cận.

Thành lập trường cao đẳng Luật miền Nam tại Hậu Giang - Ảnh 1.

Trường cao đẳng Luật miền Nam được thành lập trên cơ sở trường trung cấp Luật Vị Thanh - Ảnh: DUY KHƯƠNG

Ngày 30-9, Bộ Lao động - thương binh và xã hội công bố quyết định thành lập trường cao đẳng Luật miền Nam, trên cơ sở nâng cấp trường trung cấp Luật Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang).

Ông Lê Thành Long, bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho rằng trường cao đẳng Luật miền Nam là một trong những cơ sở đào tạo cao đẳng luật chính quy đầu tiên tại Việt Nam. Việc thành lập trường, nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí, chuẩn hóa kiến thức, trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân địa phương.

Tại buổi lễ, Bộ Tư pháp đã trao quyết định quyền hiệu trưởng trường Cao đẳng Luật miền Nam cho tiến sĩ Nguyễn Văn Phụng, nguyên hiệu trưởng trường trung cấp Luật Vị Thanh.

Trường trung cấp Luật Vị Thanh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp, được thành lập từ năm 2010. Trong 10 năm qua, trường đã và đang đào tạo cho hơn 2.000 học sinh trung cấp luật, trong đó gần 80% học sinh tốt nghiệp được giới thiệu và có việc làm ổn định.

Bên cạnh đó, trường còn liên kết, phối hợp đào tạo các lớp đại học, sau đại học và các lớp nghiệp vụ, bồi dưỡng ngắn hạn với gần 10.000 người tham gia.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên