20/05/2022 10:56 GMT+7

Thành lập thị xã Tịnh Biên (An Giang)

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 20-5, HĐND tỉnh An Giang khóa X tổ chức kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), để bầu bổ sung phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua nghị quyết thành lập thị xã Tịnh Biên.

Thành lập thị xã Tịnh Biên (An Giang) - Ảnh 1.

Ông Lê Hồng Quang - bí thư Tỉnh ủy An Giang - tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tại kỳ họp, ông Ngô Hồng Yến - trưởng Ban Tổ chức, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang - đã thông qua tờ trình thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở từ huyện Tịnh Biên cũ.

Theo đó, thị xã Tịnh Biên sẽ có 7 phường gồm: Tịnh Biên, Chi Lăng, Nhà Bàng, An Phú, Thới Sơn, Núi Voi và Nhơn Hưng. 

Việc thành lập 7 phường thuộc thị xã Tịnh Biên là cần thiết, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính, phù hợp và tạo sự thuận tiện trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã bầu bà Nguyễn Thị Minh Thúy - giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang - giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, có 53/60 phiếu đồng ý.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, sinh năm 1977, quê quán: xã Nhơn Hội, huyện An Phú, An Giang. Trình độ kỹ sư xây dựng. Bà Thúy công tác ở Sở Xây dựng An Giang nhiều năm nay và đã trải qua nhiều vị trí ở sở này.

Như vậy, đến nay UBND tỉnh An Giang đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh gồm chủ tịch và 3 phó chủ tịch.

Ông Lê Văn Phước được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ông Lê Văn Phước được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang

TTO - Sáng 9-12, HĐND tỉnh An Giang đã khai mạc kỳ họp lần thứ 12 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và bầu bổ sung phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên