11/07/2012 07:00 GMT+7

Thành lập Bảo tàng văn hóa Huế

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa quyết định thành lập Bảo tàng văn hóa Huế trên cơ sở Nhà bảo tàng Huế, đóng tại 23 - 25 Lê Lợi, TP Huế.

3FJhAJVx.jpgPhóng to
Hai khu nhà kiểu Pháp cổ này là nơi trưng bày chính của Bảo tàng văn hóa Huế - Ảnh: THÁI LỘC

Khu nhà nói trên với hai khối kiến trúc Pháp tọa lạc trên khu đất rộng gần 6.000m2 nằm bên sông Hương, ngay khu vực trung tâm TP Huế (hiện nay là trụ sở UBND TP Huế - sẽ chuyển về đường Tố Hữu, TP Huế). Từ đây cũng hình thành đề án cải tạo, nâng cấp và trang bị hệ thống trưng bày liên quan... với tổng mức đầu tư khoảng 53 tỉ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, bảo tàng sẽ tập trung nghiên cứu, trưng bày và giới thiệu những giá trị nổi trội của vùng Huế theo nhiều chủ đề về đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa, tâm linh...

Hiện tại bảo tàng cũng đang kế thừa (của Nhà bảo tàng Huế) sở hữu khá nhiều sưu tập hiện vật, đáng chú ý như: hệ thống văn bản Hán - Nôm vùng Huế, hiện vật văn hóa Chăm, đồ đồng, đồ gốm cùng rất nhiều tư liệu ảnh/hiện vật nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau diễn ra trên đất Huế.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin trong bài “Bảo tàng hữu danh vô thực” (Tuổi Trẻ ngày 31-8-2010), Nhà bảo tàng Huế thành lập từ năm 1989, và đã trải qua gần 23 năm “ở đậu” nhiều nơi, đến nay mới “hữu danh hiện thực”.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên