23/11/2010 14:40 GMT+7

Thanh Hóa tiếp nhận chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam

Tin và ảnh: HÀ ĐỒNG
Tin và ảnh: HÀ ĐỒNG

TTO - Nhân kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23-11), chiều 22- 11, tại khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ (TP Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam, do gia đình ông Nguyễn Xuân Lâm, trú số 40 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa) trao tặng.

LbHNuSIz.jpgPhóng to

Chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, đang trưng bày tại khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ (TP Thanh Hóa) cho nhân dân tham quan - Ảnh: Hà Đồng

Đây là chiếc trống đồng được nghệ nhân Đặng Ích Hoàn ở làng Chè Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) và các cộng sự đúc, mô phỏng theo phiên bản trống đồng Quảng Xương.

Chiếc trống có chiều cao 1,51m, đường kính mặt 2,01m, nặng 1.840kg, đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống, do gia đình ông Nguyễn Xuân Lâm đặt hàng.

Trên mặt trống mô phỏng hình ảnh chim lạc, hình người, động vật; giữa mặt trống là hình ngôi sao 8 cánh. Thân trống khắc họa bốn di tích nổi tiếng xứ Thanh gồm: bia Vĩnh Lăng (trong khu di tích lịch sử - văn hóa Lam Kinh), di tích lịch sử - văn hóa Thành nhà Hồ, cầu Hàm Rồng và đình Gia Miêu ở xã Hà Long, huyện Hà Trung.

Ông Nguyễn Việt Hùng - giám đốc Trung tâm Văn hóa - thông tin TP Thanh Hóa - cho biết trung tâm đã gửi hồ sơ chiếc trống đồng đến ban tổ chức "Kỷ lục Việt Nam" và đã được công nhận là chiếc trống lớn nhất Việt Nam. Dự kiến Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam sẽ trao bằng công nhận xác lập kỷ lục Việt Nam cho chiếc trống đồng nêu trên vào ngày 27-11.

Tin và ảnh: HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên