07/06/2013 16:15 GMT+7

Thanh Hóa: sạt lở mỏ đá, 3 người chết

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 7-6, ông Trần Anh Chung - phó chủ tịch UBND huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) - cho biết khoảng 6g sáng cùng ngày tại khu vực núi Vức (xã Đông Quang, Đông Sơn) xảy ra vụ sạt lở mỏ đá làm bốn người chết và bị thương.

GLpLwQiT.jpgPhóng to
Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá làm bốn người chết, bị thương ở xã Đông Quang, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng

Các nạn nhân tử vong gồm Phạm Văn Sự (46 tuổi, xã Đông Quang), Nguyễn Đình Năm (33 tuổi, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa), Hoàng Đắc Long (28 tuổi, xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa). Riêng ông Lâm Bá Lạng (51 tuổi, xã Đông Quang) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ UBND huyện Đông Sơn, khu vực bị sạt lở thuộc mỏ đá của Công ty TNHH Một thành viên Sông Mã (trụ sở tại TP Thanh Hóa) do công ty giao chi nhánh số 5 khai thác lâu nay. Qua kiểm tra ban đầu của cán bộ kỹ thuật công ty, lúc hơn 6g sáng 7-6, khi các công nhân đang kéo dây hơi chuẩn bị khoan nhồi để khai thác đá, bất ngờ một vỉa đá trên cao đổ ập xuống khu vực làm việc của công nhân, gây ra tai nạn thương tâm.

Ông Chung cho biết thêm, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, phòng chức năng huyện Đông Sơn đã xuống hiện trường, đến các gia đình nạn nhân thăm hỏi, động viên người thân của nạn nhân xấu số. Trước mắt, UBND huyện Đông Sơn và xã Đông Quang hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân tử vong để gia đình lo mai táng; hỗ trợ 2 triệu đồng cho nạn nhân bị thương để điều trị tại bệnh viện.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Đông Sơn đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ sạt lở đá, gây chết người nêu trên. Cơ quan chức năng và đơn vị quản lý mỏ đá tại xã Đông Quang cùng gia đình nạn nhân đã đưa thi thể nạn nhân tử vong về quê an táng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên