24/12/2007 20:45 GMT+7

Thanh Hóa: Phẫu thuật lấy đầu đạn trong phổi một bệnh binh

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 24-12, bác sĩ Tô Hoài Phương, phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết các bác sĩ của khoa thần kinh- lồng ngực vừa phẫu thuật lấy một đầu đạn (loại AR15) trong phổi của một bệnh binh thành công.

Bệnh nhân được phẫu thuật là ông Vũ Văn Thanh (49 tuổi), trú tại thôn Thị Tứ, xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Các bác sĩ trong êkíp phẫu thuật cho biết thêm: chiếc đầu đạn này đã nằm trong phổi của ông Thanh gần 30 năm nay. Ca phẫu thuật đã sử dụng thành công ống Karlen, giúp quá trình gây mê làm xẹp một bên lá phổi khi mổ, để các bác sĩ nhanh chóng lấy được đầu đạn nằm ở thùy trên của phổi phải ông Thanh. Đây là phương pháp gây mê lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa áp dụng, từ đó giúp việc phẫu thuật các loại u phổi, hoặc lấy máu đóng cục trong khoang màng phổi được thực hiện sau này.

Được biết, hiện sức khỏe của ông Thanh đang hồi phục tốt.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên