09/09/2009 23:26 GMT+7

Thanh Hóa: phát hiện một hệ thống hang động có nhiều hiện vật cổ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Người dân ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) vừa phát hiện một hệ thống hang động nằm ở thôn Giáp Nội (xã Nga Giáp) có nhiều hiện vật cổ.

sDauFA4m.jpgPhóng to
Một chiếc chum còn nguyên vẹn trong hang Bạch Tượng - Ảnh: Hà Đồng

Hệ thống hang động này được người dân địa phương đặt tên là hang Bạch Tượng, vì nó nằm trên đỉnh núi Bạch Tượng (thuộc dãy núi Tam Điệp). Dưới chân núi này là đền thờ vua Lê Đại Hành và chùa Bạch Tượng - một trong những di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh của huyện Nga Sơn.

Theo chân người dân địa phương vào hệ thống hang động Bạch Tượng, chúng tôi thấy lòng hang rộng, nhũ đá tạo màu sắc óng ánh vàng, rất đẹp. Từ lòng hang động chính có nhiều ngách nhỏ rẽ đi các hang động khác, tạo thành một hệ thống hang động hoàn chỉnh.

Trong hang này còn có nhiều hiện vật cổ của người xưa để lại như vò rượu, bát, đĩa, chum, vại và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác. Vì mới phát hiện nên đường vào hệ thống hang động này còn rất hiểm trở, khó khăn.

jVsut1hP.jpgPhóng to

Nhiều nhũ đá ánh vàng rất đẹp trong hang Bạch Tượng - Ảnh: Hà Đồng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên